Diễn tập cứu hộ, cứu nạn tại Lào thành công tốt đẹp.
Sáng ngày 15/10/2025, tại quận Naxaiphong, thủ đô Viêng Chăn, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (DCND) Lào, Bộ Quốc phòng Lào chủ trì, phối hợp tổ chức thành công cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Lào – Việt Nam – Campuchia. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Việt Nam và Campuchia tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 2025. Dự, chủ trì khai mạc diễn tập, có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa DCND Lào; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Trung tướng SayChay ComMaSith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng ba nước; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự, theo dõi diễn tập, .
Cuộc diễn tập với chủ đề “Tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lỏ đất” được bố trí theo tình huống giả định: Mưa lớn đã gây ngập lụt tại sông Nam Houm, nhiều nhà dân, có người già, trẻ em và một số tài sản, vật nuôi bị mắc kẹt ở phía Nam bản ĐonXaVang, quận NaXaiPhong, Thủ đô Viêng Chăn. Mưa lớn cũng gây sạt lở đất, làm sập đổ công trình khiến hàng chục người dân bị mắc kẹt, mất tích trong khu vực sạt lở. Trước tình huống khẩn cấp, Ban Chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ba nước Lào – Việt Nam - Campuchia nhanh chóng được thành lập, điều hành các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Cuộc diễn tập quy mô lớn, với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ và hàng trăm, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn hiện đại.

Trung tướng SayChay ComMaSith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập cho biết: Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội 3 nước Lào – Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường, thiên tai, bão lũ, sạt lở đất đá … Cuộc diễn tập lần này là cơ hội quý giá để Quân đội ba nước Lào – Việt Nam - Campuchia trao đổi kiến thức, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, qua đó, tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực về đối ngoại Quốc phòng.
Tại khu vực các nạn nhân bị nước lũ cô lập, các lực lượng của Quân đội ba nước đã triển khai xuồng cao tốc và thiết bị không người lái tiếp cận hiện trường. Đồng thời khẩn trương triển khai các phương tiện vượt sông cùng lực lượng Công binh, Quân y tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, tiếp cận các hộ dân bị cô lập, ngập lụt và di dời tài sản của nhân dân vào bờ an toàn. Các nạn nhân bị thương nhẹ được vận chuyển bàn giao cho Quân y ba nước tiếp nhận, sơ cứu và chuyển về khu vực an toàn; đối với các bệnh nhân nặng được các Tổ quân y phân loại và chuyển lên tuyến trên xử lý kịp thời. Đại úy Võ Thành Công, Đại đội trưởng Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 nói: Trong diễn tập cứu hộ, cứu nạn ở dưới nước, Quân đội của ba nước đã có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệp đồng tốt với nhau, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ nhất là đội hình diễn tập đảm bảo trật tự, đẹp mắt, thứ hai là tìm kiếm không để sót nạn nhân, cũng như giải cứu toàn bộ nạn nhân an toàn. Trong tìm kiếm, cứu nạn lần này chúng tôi đã phát hiện 09 nạn nhân đưa vào bờ an toàn”.
Xử lý tình huống sạt lở đất, nhà bị sập, bộ đội Công binh, Quân y ba nước đã triển khai các thiết bị chuyên dùng để khoan cắt bê tông, tìm kiếm người sống sót bằng thiết bị hồng ngoại để xác định vị trí của những người bị mất tích. Cùng hỗ trợ cho công tác giải cứu các nạn nhân, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã sử dụng Chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường, đánh hơi, xác định vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt nhanh chóng, chuẩn xác hơn, nhờ vậy, tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho lực lượng Quân y cấp cứu kịp thời.
Đại tá Khamphay Onvilay, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào chia sẻ: Quá trình luyện tập cũng như diễn tập các lực lượng của Quân đội Lào, Việt Nam và Campuchia đã tích cực phối hợp giúp đỡ nhau rất nhiều. Từ đó, chúng tôi tổ chức rút kinh nghiệm ở các bộ phận, tổ đội và các binh chủng và sau đó là trong Ban chỉ đạo để giải quyết những vấn đề khó khăn còn vướng mắc trong quá trình phối hợp luyện tập”.
Trực tiếp chỉ huy lực lượng Công binh QĐND Việt Nam thực hành diễn tập, Trung tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414, Quan khu 4 cho biết: Qua cuộc diễn tập này, chúng tôi đúc rút ra được nhiều kinh nghiệm rất tốt để trên cơ sở đó về tổ chức huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai”.
Trong cuộc diễn tập này, lực lượng Quân y của Quân đội ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia đã thiết lập hệ thống cứu chữa liên hoàn từ hiện trường gặp nạn tới các tuyến cứu chữa chuyên sâu; phát huy tối đa nhân lực, trang thiết bị y tế để tiếp nhận, phân loại, cấp cứu kịp thời các nạn nhân. Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến cấp 2 triển khai tại diễn tập đã kịp thời tiếp nhận, xử lý, điều trị những nạn nhân bị thương nặng, đồng thời phối hợp với Bệnh viện tuyến trên để chuyển tuyến các nạn nhân bị nạn vượt khả năng điều trị kịp thời, đúng quy định.
Thượng tá Lê Văn Chí, Phó Chủ nhiệm Khoa Bệnh nhiệt đới – Da liễu, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4 cho biết thêm: Diễn tập lần này rất đa dạng về các mức độ, cấp độ, qua triển khai thực hiện nhiệm vụ tại thao trường thì chúng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu, từ vấn đề triển khai trang thiết bị, cấp cứu, tiếp nhận, vận chuyển, phân loại bệnh nhân để cấp cứu, phục vụ điều trị, chuyển thương bệnh nhân một cách tốt nhất và bảo đảm đúng ý định diễn tập, luyện tập.
Vinh dự được tham gia “Cuộc sát hạch lớn” giữa Quân đội ba nước, Điều dưỡng viên Pathoumphone Souvanya, Lực lượng Đặc biệt 497, QĐND Lào phấn khởi chia sẻ: Tôi rất tự hào khi được tham gia cuộc diễn tập này, đây là những bài học và kinh nghiệm quý báu để bản thân tôi và lực lượng Quân y Lào chúng tôi học tập, vận dụng vào trong quá trình công tác sau này tại đơn vị.
Việc tiếp nhận, vận chuyển các bệnh nhân nặng chuyển lên tuyến trên cấp cứu khẩn cấp bằng máy bay được lực lượng Không quân Lào và Việt Nam phối hợp, vận dụng linh hoạt trong xử lý các tình huống đã đáp ứng với yêu cầu đặt ra, tiết kiệm thời gian, sát với thực tế địa hình, thời tiết, kịp thời đưa các nạn nhân bị thương nặng đến Cơ sở Y tế có kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu để điều trị nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Thiếu tá Alounphone Phommalath, Phi công Trung đoàn 703, QĐND Lào chia sẻ: Chúng tôi đã phối hợp với Tổ bay EC – 155B1 Quân đội Việt Nam bay khảo sát vị trí và tích cực phối hợp luyện tập, hợp luyện tìm kiếm và vận chuyển nạn các nạn nhân sông và trên bờ, nên các nội dung trong thực hành tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã được các định).
Điểm nổi bật trong diễn tập, là trước những tình huống hết sức khó khăn, nguy hiểm, trong điều kiện ngập lụt, địa hình sạt lở phức tạp, nhưng các lực lượng Công binh, Quân y, Vận tải của Quân đội ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia đã phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong từng nội dung, giai đoạn, thể hiện rõ trình độ, khả năng trong công tác xử lý các tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu người bị nạn sát với yêu cầu, thực tế đặt ra.
Cảm nhận về sự phối hợp giữa các lực lượng trong diễn tập, Đại tá Sok Nou San, Hiệu trưởng Trường 911, Quân đội Hoàng gia Camphuchia, cho biết: Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo và các lực lượng tham gia diễn tập của Quân đội ba nước trong cuộc diễn tập này đã góp phần quan trọng trong phối hợp hiệp đồng, triển khai lực lượng, phương tiện để cùng nhau xử lý tốt các tình huống cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên bờ là kết quả rất tốt để chúng tôi tiếp tục học tập, nhân rộng.
Cuộc “Sát hạch” cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Lào – Việt Nam - Campuchia thành công sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra, an toàn tuyệt đối, được Chính phủ Lào và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ghi nhận, đánh giá cao. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội ba nước trong phối hợp hiệp đồng tốt, chủ động, sáng tạo trong xử lý tình huống phức tạp. Từ đó tiếp tục vận dụng, nâng cao tính chủ động trong phối hợp, hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm kịp thời, hiệu quả cho hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với các sự cố, thiên tai, thảm họa và nâng cao tình hữu nghị đoàn kết ngày càng gắn bó keo sơn, thắm tình đồng chí đồng đội giữa Quân đội ba nước.
Bài, ảnh: TRẦN DŨNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận