A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu di tích Truông Bồn

Trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng Thủ trưởng các ban, ngành Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tham gia đoàn công tác.

 
Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua dãy Trường Sơn thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, có tổng diện tích 50ha, nằm trong một thung lũng được bao bọc xung quanh bởi đồi, núi cao. Đây là nút giao thông rất quan trọng.

 
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Trong thời kỳ chiến tranh, đế quốc Mỹ ra sức đánh phá khu vực này nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch, chặn đứng sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực... của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày, đêm, từ tháng 3-10/1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại. Mười cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đã anh dũng hy sinh trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tuyến đường kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước để nhanh chóng thông tuyến đường sau khi bị địch đánh phá dữ dội.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Tại Khu di tích Truông Bồn, sau khi dâng hoa, thắp hương trước ngôi mộ chung của 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đã dâng hoa, thắp hương tại Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên cung đường Truông Bồn huyền thoại, cùng ôn lại một thời lịch sử hào hùng của mảnh đất và người nơi đây, gắn liền với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ. Truông Bồn đã trở thành địa danh huyền thoại gắn với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trên tuyến đường 15A qua Truông Bồn, đã có 1.240 cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong hy sinh để bảo vệ tuyến đường. Đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sỹ “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử” thuộc Đại đội thanh niên xung phong 317 ngày 31/10/1968 trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông.

Các đại biểu nghe thuyết minh, giới thiệu về chiến công và sự hy sinh anh ducng của các Anh hùng liệt sĩ tai Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và Khu di tích Truông Bồn, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

                                                                  Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội