Thứ năm, 28/03/2024 - 18:05
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4: Tham gia giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4: Tham gia giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) liên tục có mưa to, khiến nhiều khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, đời sống Nhân dân. Trước tình hình đó, trong hai ngày 30 – 31/10/2020, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả.

 Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tham gia giúp bà con bản Tổng Khư khắc phục sự cố sạt lở núi.

Cụ thể, Đoàn đã phối hợp với các lực lượng sơ tán, di dời 120 hộ dân ở 4 bản thuộc hai xã Mường Ải và Mường Típ nằm trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đến khu vực sơ tán tập trung. Ngoài ra, Đoàn đã tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương giúp bà con bản Tổng Khư, xã Na Ngoi khắc phục sự cố sạt lở đất; giúp bà con xã Mường Ải khắc phục tuyến đường bị sạt lở tại bản Xốp Xăng…

 Giúp bản Xốp Xăng khắc phục, khơi thông đường giao thông.

Theo Trung tá Trần Ngọc Khuê, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, hiện tại trên địa bàn huyện Kỳ Sơn trời tiếp tục có mưa, nguy cơ sạt lở đất đá hết sức nghiêm trọng. Do vậy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và các Đội sản xuất tăng cường bám nắm địa bàn nắm chắc tình hình để kịp thời sơ tán, di dời cán bộ, chiến sĩ đơn vị và bà con Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, Đoàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời cơ động giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG – QUANG SƠN


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội