A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

      Chiều 1/10/2020, Đoàn cán bộ cơ quan Tùy viên Quốc phòng Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do Đại tá Bang-Sỉ Xay-Sổm-Khốt, nguyên Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng đi có Đại tá Vông-Xay In-Thạ-Khăm, Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam; cán bộ Phòng Tùy viên Quốc phòng Lào và đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì đón tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng dự đón và làm việc có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Hậu cần và một số cơ quan Quân khu, Tổng Công ty Hợp tác – Kinh tế Quân khu 4.

 

 

 Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Bang-Sỉ Xay-Sổm-Khốt và Đại tá Đại tá Vông-Xay In-Thạ-Khăm cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp thịnh tình, thắm tình đồng chí, anh em của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng như sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ trong thực hiện mọi nhiệm vụ đối với cơ quan Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam. Các đồng chí đã nhấn mạnh, tình cảm đặc biệt mà Quân khu 4 đã dành cho nhân dân Lào nói chung, Quân đội Nhân dân Lào nói riêng, trong đó, Quân khu 4 đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước Lào cả trong chiến tranh cũng như trong xây dựng đất nước hiện nay. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tuyến biên giới đảm bảo tốt an ninh chính trị tuyến biên giới; giúp đỡ các tỉnh biên giới giáp với Quân khu phát triển kinh tế, xã hội.

 Thiếu tướng Hà Tân Tiến chúc mừng Đại tá Bang-Sỉ Xay-Sổm-Khốt hoàn thành nhiệm vụ Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam.

Đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS các tỉnh và các đơn vị trực thuộc Quân khu đã quan tâm hỗ trợ khối lượng lớn vật tư, trang thiết bị y tế chung tay giúp Quân đội Lào phòng chống dịch. Những việc làm ý nghĩa đó đã góp phần xây đắp thêm tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại giữa 2 Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam – Lào nói chung, Quân đội 2 nước nói riêng.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến chúc mừng Đại tá Vông-Xay In-Thạ-Khăm nhận nhiệm vụ mới – Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn và những kết quả nổi bật của LLVT Quân khu trong thời gian vừa qua, trong đó có công tác đối ngoại quốc phòng giữa LLVT Quân khu và các đơn vị, địa phương trên địa bàn giáp Quân khu 4. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Hà Tân Tiến cám ơn các đồng chí Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam đã có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ để Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam giao. 

Các cơ quan Quân khu chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với đoàn Tùy viên Quốc phòng Lào.

Chúc mừng đồng chí Đại tá Bang-Sỉ Xay-Sổm-Khốt hoàn thành nhiệm vụ Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam và Đại tá Đại tá Vông-Xay In-Thạ-Khăm nhận nhiệm vụ mới – Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm giúp đỡ để Bộ Tư lệnh Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa LLVT Quân khu với các đơn vị, địa phương các tỉnh giáp Quân khu 4 nói riêng lên tầm cao mới…

         Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội