A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dốc toàn lực tìm kiếm những công nhân còn mất tích tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

"Chúng tôi đang tận dụng thời tiết thuận lợi, chạy đua với thời gian, khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ từng giờ, từng phút, huy động tổng lực lực lượng, phương tiện tìm kiếm những công nhân hiện đang còn mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3” - Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, trực tiếp chỉ huy tại hiện trường nói với chúng tôi sáng ngày 25/10/2020.

Để tiếp cận hiện trường, chúng tôi cùng lực lượng cứu hộ phải vượt qua lòng hồ, ngược suối và phải nhờ đến chiếc xe ben của công trường vượt qua đoạn đường rừng núi khoảng 5km với những đoạn dốc quanh co, hiểm trở của tỉnh lộ 71, chúng tôi mới đến được hiện trường. Chỉ tính riêng đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 đã có 10 điểm sạt lở, có nhiều nơi bị sạt cuốn bay cả chục mét đường xuống sông Rào Trăng. Ngay khi vừa đặt chân tới vị trí tìm kiếm, các lực lượng bắt tay ngay vào công việc. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 của Quân khu 4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lực lượng tại chỗ đã được huy động để tham gia tìm kiếm các công nhân bị mất tích. Tuy lượng đất đá sạt lở rất lớn, diện tích sạt lở rộng lớn song cán bộ, chiến sĩ rất tích cực, miệt mài làm việc với tinh thần cao nhất.

Các lực lượng nỗ lực thông đường.

Trung tá Hồ Văn Chức, Phó Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ 192, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Do lượng đất đá sạt lở rất lớn và lượng đất sạt xuống quá dày, do đó công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, phương tiện chủ lực để tìm kiếm chủ yếu là máy xúc, máy ủi. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng đầy đủ mọi phương tiện, lực lượng, chỉ cần phát hiện được dấu hiệu nghi vấn là anh em chúng tôi xắn tay vào hỗ trợ lực lượng máy móc xử lý tình huống. Chúng tôi cũng tổ chức khoanh vùng, xác định các vị trí tìm kiếm một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, đa số những nạn nhân vừa tìm được đều ở khu vực gần bờ suối, vì vậy chúng tôi tập trung đào bới dọc theo bờ suối để tránh khi có mưa to nước lũ dâng cao thì công tác tìm kiếm sẽ gặp khó khăn hơn". 

Với phương châm “Chủ động khắc phục mọi khó khăn về điều kiện thời tiết, huy động mọi nguồn lực, khai thông tuyến đường 71, kết hợp với đường sông đưa nhanh lực lượng, phương tiện vào hiện trường, tận dụng từng ngày, từng giờ quyết tâm tìm được các nạn nhân trong thời gian sớm nhất”. Đến nay, 12 phương tiện máy múc, máy ủi cùng với các phương tiện cơ giới, trang thiết bị đã được huy động để tổ chức tìm kiếm. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã sử dụng flycam để kiểm tra, quan trắc và cảnh báo nguy hiểm tại hiện trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tìm kiếm.

Nạn nhân thứ 5 được các lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Trong những ngày qua thì các lực lượng đã không quản khó khăn, vất vả tích cực tìm kiếm với tinh thần cao nhất. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần, trách nhiệm cao với Nhân dân và sự mong mỏi của thân nhân của các gia đình đang có người nhà bị mất tích chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, tận dụng thời gian từng giờ, từng phút để tổ chức tìm kiếm. Trong thời gian tới nếu thời tiết thuận lợi chúng tôi sẽ tổ chức làm cả ngày lẫn đêm với hy vọng sẽ sớm tìm được các nạn nhân đang còn mất tích".

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thì trong ngày hôm nay 25/10/2020, lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ để cùng tham gia tìm kiếm. Bên cạnh đó, lực lượng của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tiếp tục khắc phục hoàn chỉnh tuyến đường 71 để tất cả các phương tiện có thể cơ động vào đến tận hiện trường. Đến thời điểm hiện tại thì các lực lượng đã tìm thấy được 5 thi thể và vẫn còn 12 nạn nhân vẫn đang còn mất tích.

                                                             Bài, ảnh: QUANG ĐẠO


Tác giả: Quang Đạo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội