A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm Quân khu 4

Nhận lời mời của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chiều ngày 25/6/2022, đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân đã sang thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đi cùng đoàn có, đồng chí Khăm Phả - Phim ma xỏn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 đón tiếp đoàn công tác.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu tặng hoa chào mừng đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu​​​​.
Toàn cảnh buổi đón tiếp.

 

Tại buổi tiếp đoàn công tácTrung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn sang thăm Quân khu 4, giành tình cảm, sự quan tâm nồng ấm đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng chí Tư lệnh Quân khu đã thông báo với đoàn công tác về đặc điểm và một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại của lực lượng vũ trang Quân khu thời gian qua. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ hết lòng, vô tư trong sáng, quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân các dân tộc Lào anh em và cá nhân đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ny đối với lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác nước bạn Lào.
Đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ny và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu.

 

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ny bày tỏ sự vui mừng khi sang thăm Quân khu 4 và cảm ơn sâu sắc tới tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào. Đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ny đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị Quân khu 4 đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trong thời gian qua. Đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội của các đơn vị Quân khu 4.

Chiều cùng ngày, đồng chí Bun Thoong – Chít Ma Ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân và đoàn công tác nước bạn Lào đã đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí MinhThiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban, đơn vị Quân khu 4 đi cùng đoàn công tác.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội