Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:53
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Đảo Mê

Sáng ngày 20/1/2022, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn công tác của Quân khu đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê (Thanh Hóa). Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thượng tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh Nghiệp; Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và Thị xã Nghi Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê đón đoàn công tác.

 

Đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Đảo Mê; dâng hương, hoa tưởng niệm các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ Quân khu hy sinh khi ra thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Đảo.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác dâng hương, hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Đảo Mê.

 

 

Dâng hương, hoa tưởng niệm các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ Quân khu hy sinh khi ra thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Đảo.

 

 

          Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Mê, Trung tướng Trần Võ Dũng biểu dương kết quả và cán bộ, chiến sĩ Đảo đã đạt được trong năm 2021, công tác triển khai sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022. Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Đảo Mê có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trong thế phòng thủ chung của tỉnh Thanh Hóa, trong chiến tranh, nơi đây là trọng điểm đánh phá của không quân và hải quân Mỹ; được xem là “chiến hạm nổi” để ngăn chặn, tiêu diệt quân địch từ biển vào đất liền. Trải qua 8 năm chống phá chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ (1965 - 1973), bộ đội Đảo Mê đã phối hợp với các lực lượng, tham gia chiến đấu hơn 2.000 trận lớn nhỏ, bắn rơi, bắn cháy 33 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 18 tàu chiến; có 43 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ và 16 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đảo Mê vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

 

 

  

Đồng chí Chính ủy Quân khu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ trên Đảo.

 

      

  Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng chi phối, nhất là đại dịch Covid-19, song cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê đã phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ, chất lượng huấn luyện được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có bước chuyển biến tích cực, vững chắc, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng thưởng danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Trung tướng Trần Võ Dũng tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê.

 

 

Đồng chí Chính ủy Quân khu tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414, Đại đội Công binh 17 và Trạm Hải đăng đang làm nhiệm vụ trên Đảo Mê.

 

 

          Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ cần xác định tốt tư tưởng, đoàn kết, quyết tâm; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; tích cực, chủ động hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414, Đại đội Công binh 17 và Trạm Hải đăng đang làm nhiệm vụ trên Đảo Mê.

 

 

Đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tặng quà chúc Tết các đơn vị trên Đảo.

 

 

          Trước mắt, tập trung duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức bảo đảm cho bộ đội vui Tết, đón Xuân; chuẩn bị mọi mặt cho ra quân huấn luyện; tiếp tục xây dựng các công trình trên Đảo. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ luật quân đội; đảm bảo tốt hậu cần, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi nâng cao đời sống bộ đội; bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị, không để xảy ra cháy nổ; bảo vệ tốt môi trường, cây xanh trên Đảo.

 

Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền Thị xã Nghị Sơn tặng quà chúc Tết các đơn vị trên Đảo.

 

 

          Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu, tỉnh Thanh Hóa và Thị xã Nghi Sơn tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê; các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 414 và Đại đội Công binh 17 bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên Đảo.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội