A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng điều trực thăng làm nhiệm vụ cứu nạn ở cảng Cửa Việt, Quảng Trị

Chiều ngày 10/10/2020, công tác cứu nạn các thuyền viên và ngư dân trên Tàu Vietship 01 tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị tiếp tục được các lực lượng phối hợp tổ chức khẩn trương với quyết tâm đưa bằng được các thuyền viên và ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.  

Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nan Quốc gia, lãnh đạo, chính địa phương tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao đổi, thống nhất phương án cứu nạn các thuyền viên.

3 phương án cứu nạn được Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và các lực lượng thống nhất triển khai trong chiều nay đó là: Yêu cầu Máy bay trực thăng của Quân đội đến thả dây để trợ cấp lương thực, thực phẩm và cứu người bị nạn; dùng thuyền máy đưa thợ lặn ra tiếp cận tàu để đưa các thuyền viên và ngư dân vào bờ; triển khai xuồng máy cao tốc của Trung tâm Cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu bị chìm để vận chuyển nạn nhân vào bờ. 

Chiều ngày  10/10/2020, 2 thuyền máy của ngư dân được điều động đến hiện trường để làm nhiệm vụ cứu nạn.

Sau khi triển khai phương án đưa thuyền máy và người ra tiếp cận được tàu, các thuyền viên đã đưa được 2 ngư dân vào bờ. Tiếp đó, Xuồng máy cao tốc được điều động ra biển nhưng không tiếp cận được Tàu Vietship 01 do sóng to, gió lớn. Cuối buổi chiều, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay trực thăng của Tổng công ty dịch vụ bay Miền Bắc tiếp cận hiện trường và đã tiếp tế được đường, sữa, nước uống, một số phao cứu sinh và kết được dây thừng từ Tàu Vietship 01 vào bờ cố định.

 

Xuồng máy cao tốc của Trung tâm cứu nạn Hàng hải được điều động đến tham gia cứu nạn.

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường.
Trực thăng của Tổng công ty Dịch vụ bay Miền Bắc  làm nhiệm vụ cứu nạn các thuyền viên.

Do thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế nên nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tạm dừng để chờ đến sáng ngày 11/10/2020. Hiện nay trên Tàu Vietship 01 còn 8 thuyền viên và 1 ngư dân đang bị mắc kẹt. Sáng ngày 11/10/2020 các biện pháp cứu người bị nạn sẽ tiếp tục được Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và các lực lượng triển khai từ sáng sớm với quyết tâm đưa được các thuyền viên vào bờ càng nhanh, càng tốt.

Dưới đây là các hình ảnh hoạt động cứu nạn các thuyền viên và ngư dân trên Tàu Vietship 01 chiều ngày 10/10/2020.

Lực lượng Quân đội và Nhân dân chuẩn bị vật chất phục vụ công tác cứu nạn.
Đưa thuyền máy ra biển để tiếp cận Tàu Vietship 01.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và các lực lượng theo dõi, chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường.

 

 

Thuyền máy của ngư dân chở các lực lượng tiếp cận Tàu Vietship đưa các nạn nhân vào bờ.

Rất đông người dân trên đia bàn tỉnh Quảng Trị lo lắng quan sát hoạt động cứu nạn tại cảng Cửa Việt.
Các lực lượng tham gia cứu nạn tại hiện trường.
Thuyền máy của ngư dân tiếp cận được tàu Vietship 01 và đưa được 2 ngư dân vào bờ.

Các lực lượng khẩn trương ứng cứu, đưa các ngư dân vào chăm sóc phục hồi sức khỏe.

Xuồng máy cao tốc của Trung tâm cứu nạn Hàng hải làm nhiệm vụ cứu nạn các thuyền viên tải cảng Cửa Việt.
Trực thăng Tổng công ty Dịch vụ bay Miền Bắc làm nhiệm vụ cứu nạn các thuyền viên.
Rất động người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Trị đến theo dõi việc cứu nạn các thuyền viên.

 

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG - XUÂN DIỆN

 

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội