A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ xử lý sự cố trạm cấp nước Kỳ Sơn

Trận lũ ống, lũ quét vừa qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài ản Nhân dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng các công trình công cộng. Trong đó, trận lũ ống, lũ quét đã làm sạt lở, vùi lấp gây hư hỏng hệ thống đường ống dẫn nước và trạm cấp nước cho người dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Do vậy, cùng với việc tham gia tích cực hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do trận lũ ống, lũ quét để lại, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân.

 
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn quyết tâm đưa trạm cấp nước hoạt động trở lại phục vụ Nhân dân.

Theo đó, ngày 04/10/2022, Bộ Tư lệnh Quân khu đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tham gia khắc phục sự cố trạm cấp nước huyện Kỳ Sơn. Được biết, khu vực đầu nguồn của Trạm cấp nước Kỳ Sơn nằm trên đỉnh núi Pù Nghiêng của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, bị sạt lở nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Đường cơ động khó khăn do lũ gây sạt lở và hàng trăm m3 đất đá vùi lấp, gây hư hỏng, tắc nghẹn đường ống và trạm cấp nước. Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Đinh Xuân Lâm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764, Bộ CHQS Nghệ An, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực lao động, đào bới khơi thông đất đá để trạm cấp nước hoạt động trở lại.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG – HOÀNG ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội