A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gặp mặt truyền thống Trung đoàn 1 (803), Sư đoàn 324

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 1 (tiền thân là Trung đoàn 803), Sư đoàn 324 (20/6/1950 - 20/6/2025), sáng ngày 15/6/2025, tại thành phố Vinh (Nghệ An). Ban liên lạc Hội đồng đội Trung đoàn tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng công tác, chiến đấu tại Trung đoàn qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 nguyên cán bộ Trung đoàn đã gửi quà, lẵng hoa chúc mừng buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đại biểu nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo, chỉ huy Trung 1, Sư đoàn 324, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

 

Đồng chí Đinh Xuân Cảnh, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 đọc diễn văn tại buổi gặp mặt.

 

Đại biểu nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự buổi gặp mặt.
 
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt.

 

Trung đoàn 1 (803) được thành lập ngày 20/6/1950 tại sân vận động huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, từ các đơn vị chủ lực chiến đấu trên chiến trường Liên khu 5. Ngay sau ngày thành lập, Trung đoàn đã tham gia các chiến dịch lớn ở Quảng Nam - Đà Nẵng, An Khê, Đắc Đoa, Đường 7…, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội năm châu. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, Trung đoàn được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các lực lượng tập kết ra miền Bắc và ngày 01/7/1955 chính thức trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trực thuộc Sư đoàn 324 - Sư đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại diện Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 phát biểu.
Đại biểu nguyên cán bộ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 phát biểu.

 

Từ đó đến nay, trải qua nhiều chặng đường chiến đấu gian khổ và vẻ vang - từ chiến trường Lào, Đường 9 - Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn 1 luôn nêu cao tinh thần “Trung thành vô hạn, dũng cảm kiên cường, liên tục tiến công, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trong thời kỳ làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Lào (1977-1988), Trung đoàn đã lập nên nhiều chiến công, được Nhà nước Lào, Quân đội ta và Nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Hiện nay, Trung đoàn 1 đứng chân trên địa bàn xã Sơn Tây, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - là đơn vị chủ lực, điểm sáng về huấn luyện, xây dựng chính quy, sẵn sàng chiến đấu và cơ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Ban liên lạc Trung đoàn khẳng định: Truyền thống 75 năm hào hùng là tài sản tinh thần quý báu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đó cũng là động lực để Hội đồng đội Trung đoàn - qua nhóm “Tôi yêu Đoàn Bình Long” - tiếp tục kết nối, lan tỏa nghĩa tình đồng đội. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi hội viên, trao tặng kỷ niệm chương, hỗ trợ hội viên khó khăn và tổ chức các đợt gặp mặt quy mô, nghĩa tình.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ của Trung đoàn 1 gặp mặt trò chuyện.

 

Buổi gặp mặt hôm nay là dịp để ôn lại truyền thống, tri ân những cống hiến, hy sinh của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, đồng thời là lời nhắn gửi, động viên thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 1 anh hùng trong thời kỳ mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội