A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường”

Tối ngày 9 tháng 5 năm 2019, tại Km số 0, đường Hồ Chí Minh, thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Trung tâm PT-TH Quân đội - Trường Đại học VHNT Quân đội - Binh đoàn 12 - Cục Chính trị Quân khu 4 - Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường”. Dự đêm giao lưu có đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, UVTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ CHí Minh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 và đại diện các quân khu, quân đoàn, binh chủng. Tham dự chương trình về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý – UV dự khuyết BCH TW Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng và địa phương.

    Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” đã tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển, những chiến công oanh liệt của Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với sự tham gia biểu diễn của 400 ca sĩ, nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật trong Quân đội, Đoàn văn công Quân khu 4, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 và đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chương trình nghệ thuật tại đêm giao lưu
Đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
 và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tham dự chương trình.

 Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, kết hợp với lời bình cùng hình ảnh tư liệu, Chương trình đã tái hiện lại những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là tinh thần 16 năm đương đầu với cuộc chiến tranh ngăn chặn vô cùng ác liệt, với bao hy sinh gian khổ, các lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã trở thành “Một lực lượng gang thép, một tập thể Anh hùng”, hoàn thành trọn vẹn, đặc biệt xuất sắc sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi viện chiến lược, một nhân tố quyết định để đưa sức mạnh cả nước vào cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chương trình được cấu trúc thành 3 Chương: Chương 1: Vui mở đường, Chương 2: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và Chương 3: Đường 4 mùa xuân.

Đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Thái Thanh Quý 
 UV dự khuyết BCH TW Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho cựu thanh niên xong phong.
Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ CHí Minh; đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng,
 Chính ủy Quân khu 4 tặng quà cho cựu dân công hỏa tuyến.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra một số hoạt động, như: Tổ chức đợt sinh hoạt giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam, lịch sử đường mòn Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn, tổ chức tu sửa Di tích km số 0, đường Hồ Chí Minh; thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Tân Kỳ; thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Phi, 90 tuổi xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ; Hỗ trợ tặng 2 “ngôi nhà 100 đồng” trị giá mỗi căn 80 triệu; tặng 2 sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng mỗi sân; thăm hỏi, tặng 180 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong; Dân công hỏa tuyến và các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Đô Lương và Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng,
 Chính ủy Quân khu 4 thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Phi.

 

Ban thanh niên Quân đội tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi 
trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị QK4, Phó Ban Tổ chức Chương trình
"Huyền thoại một con đường" tặng quà các cựu thanh niên xong phong, dân công hỏa tuyến
huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Lực lượng vũ trang huyện, đoàn viên thanh niên và cán bộ, nhân dân huyện Tân Kỳ thắp hương viếng 
các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa Trang Liệt sỹ huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

 

Tin, ảnh: Hồ Việt

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội