A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực làm công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027). Ban tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027) đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027); đại biểu các cơ quan Quân huấn, Tài chính, Trạm khách T50, Tiểu đoàn 3 Vệ binh (Bộ Tham mưu); các Phòng: Tuyên huấn, Tổ chức, Công tác quần chúng, Bảo vệ An ninh, Kế hoạch tổng hợp; Đoàn Văn công, Nhà Văn hóa, Bảo tàng Quân khu, Báo Quân khu, Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội (Cục Chính trị).

 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

         

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027) chủ trì Hội nghị.

         

Hội nghị đã nghe Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác Quần chúng báo cáo kết quả triển khai Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp Quân khu. 

 

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác Quần chúng báo cáo kết quả triển khai Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp Quân khu. 

 

Theo đó, đến nay, Quân khu 4 đã hoàn thành Đại hội Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở và 4/16 tổ chức đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành đại hội. Đối với cấp Quân khu, Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Quân khu; hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong LLVT Quân khu, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội và toàn quốc. Hướng dẫn phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong LLVT Quân khu; hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn cơ sở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở để rút kinh nghiệm thực hiện trong Quân khu; phối hợp tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 với biển đảo quê hương” trên địa bàn xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; tham mưu tổ chức chương trình “Khắc ghi lời Bác dạy”…

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

         

 Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu đã tiến hành giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức đại hội. Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị tham mưu làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022-2027) diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội