Thứ năm, 28/03/2024 - 20:16
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hình ảnh hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 nơi 15 công nhân đang mất tích

Chiều ngày 18/10/2020, đoàn công tác của LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Hoàng Đình Thừa, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu đã tiếp cận bằng đường thủy, lòng hồ, tiến hành khảo sát khu vực từ thủy điện Rào Trăng 4 về thủy điện Rào Trăng 3 nơi xảy ra sự cố sạt lở núi làm 17 công nhân đang thi công thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn, trong đó, 2 công nhân đã tìm thấy thi thể, 15 công nhân đang mất tích.

Đến chiều tối ngày 18/10, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, nơi 15 công nhân đang mất tích. Với tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm xác định chính xác vị trí các công nhân nghi bị vùi lấp để kịp thời cứu nạn, đoàn công tác sẽ lên phương án tìm kiếm cứu nạn báo cáo về Sở chỉ huy tiền phương.

Từ vị trí lên mép sông đến vị trí các công nhân gặp nạn, đoàn công tác phải hành quân bộ 5km đường dốc, hai bên đường nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng. Tại hiện trường khu vực sạt lở núi, nơi 15 công nhân đang mất tích, một lượng lớn đất đá khoảng 40.000 mét khối bị trượt vùi lấp hoàn toàn công trường thi công thủy điện Rào Trăng 3 và đường 71 xuống bờ sông Rào Trăng.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Quân khu 4 ghi tại hiện trường.

Đoàn công tác khảo sát lòng hồ thủy điện Rào Trăng.
Quãng đường hành quân bộ hai bên sạt lở nghiêm trọng.
Nơi các công nhân thi công thủy điện Rào Trăng 3 hoàn toàn bị san phẳng.
Khu vực bị vùi lấp cách không xa đường 71.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội