A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN

Ngày 12/11, tại Phnom Penh, Campuchia, tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 40, 41 và các HNCC liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự HNCC ASEAN+3 (với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) và các HNCC ASEAN với Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada.

Hình mẫu hợp tác giữa ASEAN và đối tác

Phát biểu tại HNCC ASEAN-Nhật Bản lần thứ 25, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ giữa ASEAN với Nhật Bản, đối tác đầu tiên của ASEAN, hiểu nhau rất rõ, quan hệ rất chặt chẽ, hợp tác rất hiệu quả suốt nửa thế kỷ qua, trở thành hình mẫu hợp tác giữa ASEAN và đối tác, đóng góp tích cực cho hoà bình, an ninh, ổn định và phát triển thịnh vượng của mỗi bên và cả khu vực.

Định hướng phát triển quan hệ hai bên thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển cần là nền tảng, là động lực và là ưu tiên trong bối cảnh hồi phục sau Covid-19. Chính phủ các nước ASEAN đã và sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản ổn định, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN
Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao ASEAN- Hoa Kỳ lần thứ 10.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, mong Nhật Bản hỗ trợ ASEAN thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng, công lý, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược ở các nước ASEAN.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản cùng ASEAN thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hoá, thúc đẩy du lịch, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động và thực tập sinh Việt Nam cùng các nước ASEAN làm việc tại Nhật Bản. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Nhật Bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 400.000 người Việt Nam đang làm việc, sinh sống hòa thuận, hợp tác cùng người dân Nhật Bản theo đúng luật pháp.

Đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ các nước ASEAN

Tại HNCC ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10, lãnh đạo các nước ASEAN cùng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác với hoà bình, an ninh, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, các lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với ASEAN, nỗ lực nâng tầm hợp tác đóng góp tích cực hơn nữa cho hoà bình, ổn định và thịnh vượng chung. Thủ tướng nhất trí thông qua Tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, đóng góp xây dựng mối quan hệ chặt chẽ đối phó hiệu quả với thách thức toàn cầu, vì một ASEAN tự lực, tự cường, phồn vinh và thịnh vượng.

 Thủ tướng nhấn mạnh trong tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu suy giảm hiện nay, ASEAN và Hoa Kỳ cần ưu tiên đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, đẩy nhanh các nỗ lực phục hồi bền vững sau đại dịch. Khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là áp dụng mọi biện pháp tốt nhất hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ, với vị trí, vai trò, uy tín, kinh nghiệm và nguồn lực của mình, hỗ trợ ASEAN để hàng hoá được rộng mở vào thị trường Hoa Kỳ, đồng thời giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò quan trọng và các cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong thúc đẩy đoàn kết quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương, chung tay đề ra những giải pháp toàn cầu để giải quyết hiệu quả các vấn đề toàn cầu. 

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, nâng cao năng lực tự cường y tế, chủ động ứng phó dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh, trong đó có chuyển đổi năng lượng công bằng, công lý. Đồng thời, Thủ tướng mong Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ ASEAN phát triển bền vững tiểu vùng Mê Công thông qua Đối tác Mê Công-Hoa Kỳ, trong đó có hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. 

Tuy xa xôi nhưng không cách lòng

Phát biểu tại HNCC kỷ niệm 45 năm ASEAN-Canada, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN và Canada tuy xa xôi nhưng không cách lòng, cùng chung mục đích hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững vì thịnh vượng chung. Theo đó, Thủ tướng ủng hộ về nguyên tắc đối với việc nâng cấp quan hệ ASEAN-Canada lên đối tác chiến lược, đồng thời đề nghị thực hiện các quy trình theo quy định của ASEAN về vấn đề này.

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Canada cần tăng cường tham vấn chặt chẽ, phối hợp lập trường trong nhiều vấn đề quan trọng, đóng góp trách nhiệm hơn nữa đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, hai bên cần khai thác, phát huy hiệu quả hơn những tiềm năng, thế mạnh riêng. Theo đó, cần ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và nỗ lực thúc đẩy đàm phán xây dựng FTA giữa hai bên, kêu gọi các doanh nghiệp Canada đầu tư nhiều hơn nữa vào ASEAN và hỗ trợ các doanh nghiệp của ASEAN tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ, mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam và các nước ASEAN.

Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ ASEAN phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và các nước ASEAN. Đồng thời, mong rằng chính phủ Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam và các nước ASEAN đang sinh sống, làm việc và học tập tại Canada theo đúng luật pháp.

ASEAN+3 cần kiên định với chủ nghĩa đa phương, tự do hóa thương mại

* Tại HNCC ASEAN+3 lần thứ 25, các lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác ASEAN+3 nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trong năm 2022, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Đông Á.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định kể từ năm 1997, ASEAN+3 từng bước trở thành một động lực trong hợp tác của ASEAN với các đối tác, hướng tới một Đông Á hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng. Trong bối cảnh hiện nay, ASEAN+3 cần đi đầu, kiên định với chủ nghĩa đa phương, tự do hóa thương mại, mở cửa cho tất cả mọi cơ hội, kết nối ở mọi khía cạnh và cân bằng về mọi lĩnh vực. Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác chống dịch hiệu quả của ASEAN+3 trong hơn hai năm qua, nhất là sự hỗ trợ vaccine và các trang thiết bị y tế của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đối với các nước ASEAN.

Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 25. 

Định hướng hợp tác ASEAN+3 thời gian tới, Thủ tướng đồng ý khởi động kế hoạch công tác 2023-2027 theo 3 trụ cột một cách thiết thực, hiệu quả; nhấn mạnh nối lại giao thương an toàn, mở lại nền kinh tế phải là ưu tiên hàng đầu. Hợp tác ASEAN+3 cần thúc đẩy nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, thông qua tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chính sách. Theo đó nhất trí thành lập cơ chế hợp tác tăng trưởng xanh giữa ASEAN+3.

Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN+3 hỗ trợ tích cực và hiệu quả hơn nữa để ASEAN phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Về phía Việt Nam, Thủ tướng cam kết làm hết sức mình để các nước ASEAN+3 được ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN+3 cần tiếp tục phát huy tinh thần đối thoại thẳng thắn, hợp tác chân thành, láng giềng hữu nghị, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, góp phần tạo dựng cạnh tranh lành mạnh, dựa trên luật lệ, giảm thiểu mâu thuẫn, ngăn ngừa xung đột.

Coi trọng thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ

Phát biểu tại HNCC ASEAN-Ấn Độ lần thứ 19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy của nhau, ASEAN luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ trên mọi lĩnh vực, hoan nghênh việc Ấn Độ tích cực triển khai chính sách Hành động hướng Đông và đẩy mạnh hợp tác với ASEAN và khu vực. Thủ tướng đề nghị ASEAN và Ấn Độ cần phối hợp đóng góp trách nhiệm và hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, bảo đảm trật tự khu vực thượng tôn pháp luật, ứng xử bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Ấn Độ cần phối hợp khai thác và phát huy tối đa những tiềm năng và thế mạnh to lớn, đẩy mạnh đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa cho quá trình phục hồi, hướng tới phát triển bền vững. Theo đó, hai bên cần tận dụng hiệu quả vị trí địa chiến lược quan trọng nằm bên bờ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, dành ưu tiên cao cho hợp tác biển bền vững; phối hợp khai thác dư địa hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối còn rộng mở, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và sản xuất.

ASEAN-Australia tăng cường hợp tác

Phát biểu tại HNCC ASEAN-Australia lần thứ 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Australia phát triển vững mạnh, toàn diện và đạt nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực, đưa Australia trở thành đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của ASEAN, đồng thời cảm ơn Australia đã hợp tác, hỗ trợ hiệu quả các nước ASEAN trong ứng phó Covid-19 thời gian qua. Nhân dịp này, Thủ tướng khẳng định ủng hộ đề xuất của Australia tổ chức HNCC kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia năm 2024 tại Australia.

Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chụp ảnh chung. 

Để quan hệ ASEAN-Australia phát triển tương xứng tầm mức đối tác chiến lược toàn diện, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, sớm khôi phục hoàn toàn và đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực tự cường y tế. Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Australia về tổ chức Diễn đàn đối thoại cấp cao ASEAN-Australia về biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng; sẵn sàng phối hợp cùng Lào và Australia tổ chức hoạt động này tại Việt Nam trong năm 2023.

Kết thúc Hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Australia đã thông qua Tuyên bố hợp tác trên cơ sở tài liệu quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

* Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế tại các hội nghị, các lãnh đạo ASEAN cùng đối tác nhấn mạnh các nước cần đề cao trách nhiệm, chia sẻ lợi ích chung trong nỗ lực duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định tại khu vực. Kiên trì lập trường nguyên tắc về Biển Đông, ASEAN đề nghị các đối tác tiếp tục ủng hộ nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, hướng tới xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả Đồng thuận 5 điểm, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp bền vững, khả thi, vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định tình hình.

Nhiều cuộc gặp song phương

Cùng ngày, nhân dịp tham dự HNCC ASEAN lần thứ 40, 41 và các HNCC liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ). 

* Tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Lý Hiển Long sớm thăm lại Việt Nam.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ đã đạt được trong những chuyến thăm cấp cao trong năm 2022 trên các lĩnh vực kinh tế số, môi trường, năng lượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số.

Hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng khuôn khổ “Quan hệ đối tác kinh tế số-kinh tế xanh” giữa hai nước; đồng thời phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore nhân rộng mô hình Khu công nghiệp VSIP; mong muốn các doanh nghiệp Singapore tích hợp công nghệ 4.0, tính xanh và bền vững trong các dự án đầu tư tại Việt Nam trong tương lai.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại ASEAN và LHQ, đóng góp vào việc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, thịnh vượng của khu vực.

Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore vào đầu năm 2023.

* Tại cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Australia là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương, trước mắt phối hợp chuẩn bị chu đáo chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Thủ tướng Australia thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp trong năm 2023.

* Tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Yoon Suk-yeol sớm thăm Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với những mất mát to lớn của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự việc nghiêm trọng xảy ra tại Itaewon, quận Yongsan, Seoul ngày 29/10 vừa qua; cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ gia đình nạn nhân người Việt thiệt mạng trong tai nạn này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, viện trợ phát triển chính thức (ODA); Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp văn hóa; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam tại Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, an toàn và tiếp tục có cơ hội đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của cả Hàn Quốc và Việt Nam. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, trong đó có quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam trong tổng thể Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc; sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

* Tại cuộc gặp Phó tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ có nền tảng vững chắc để phát triển hơn nữa. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ về vụ sập cầu vừa xảy ra tại bang Gujarat.

Hai lãnh đạo nhất trí duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân, trên tất cả các kênh; phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đề nghị Ấn Độ mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, phát triển bền vững, năng lượng, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững; tận dụng hiệu quả Hiệp định về thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AIFTA); tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và trên các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Phó tổng thống Ấn Độ khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng trong Chính sách hướng Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ; nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hai nước tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về Hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ vào đầu năm sau để rà soát những tiến triển trong hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch Thượng viện Venkaiah Naidu sang thăm Việt Nam.

* Trước đó, chiều 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm của Tổng thư ký Antonio Guterres hồi tháng 10 vừa qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của LHQ trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ, tài chính. 

Tổng Thư ký LHQ bày tỏ hài lòng về sự đóng góp của Việt Nam đối với LHQ, cũng như kết quả chuyến thăm vừa qua; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ông Antonio Guterres cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam giàu tiềm năng với người dân hiếu khách, năng động.

* Ngày 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đến chào nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Campuchia và tham dự HNCC ASEAN lần thứ 40, 41.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Hun Manet bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia thời gian qua, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương, phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước.

Nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó, quân và dân hai nước đã kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, lật đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại tướng Hun Manet tiếp tục đóng góp tích cực cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại tướng Hun Manet cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và tăng cường quan hệ Campuchia-Việt Nam.

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác dự chiêu đãi do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì.

Tin, ảnh: TTXVN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội