Chủ nhật, 19/05/2024 - 08:48
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học về đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê

Sáng ngày 27/10/2023, tại thành phố Đông Hà, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học  kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 – 29/10/2023) với chủ đề “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.

Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo.

 

Đồng chí Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự tham gia Đoàn Chủ tịch.

 
Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Hội thảo.

 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đại biểu thủ trưởng cơ quan Quân khu và một số phòng chức năng dự Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, các đồng chí tướng lĩnh, Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà khoa học, đại diện gia đình Đại tướng Đoàn Khuê.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phát biểu chào mừng.
Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người cộng sản kiên trung, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, suốt đời “dĩ công vi thượng”, “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, một hình ảnh mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo, chỉ huy dân chủ, sâu sát thực tiễn, hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu Đề dẫn Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo nhấn mạnh: Đại tướng Đoàn Khuê (bí danh Võ Tiến Trình) sinh ngày 29 tháng 10 năm 1923 tại làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân (nay là xã Triệu Lăng), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Suốt 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê đã trải qua nhiều cương vị, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Dù ở cương vị, trọng trách, điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; mưu lược, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

Đồng chí Tiến sĩ Phạm Văn Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận với chủ đề Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, mẫu  mực.
Đồng chí Thiếu tướng Cao Tiến Phiếm, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư khóa IX, X nguyên Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tham luận nhấn mạnh những đóng góp xuất sắc của Đại tướng Đoàn Khuê trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng thời kỳ đầu đổi mới.
Đồng chí Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tham luận khẳng định công lao to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê với chiến trường Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Nhu, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu, nguyên Thư ký Đại tướng Đoàn Khuê tham luận tôn vinh nhân cách lớn Đại tướng Đoàn Khuê.

 

Gia đình Đại tướng Đoàn Khuê dự Hội thảo.
Đại biểu dự Hội thảo.

 

Quá trình phấn đấu, rèn luyện đã đưa người thanh niên yêu nước Đoàn Khuê trở thành người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự xuất sắc, nhà chính trị tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam. Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, đồng chí có nhiều cống hiến và đóng góp vào thắng lợi cách mạng Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, cống hiến hết mình vì nước, vì dân. Đại tướng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Trị, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, với mong muốn đưa Quảng Trị ngày càng phát triển.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu và đại biểu dự hội thảo.

 

Phát biểu chào mừng Hội thảo Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo khẳng định: “Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, đồng chí đã đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhiều chủ trương đúng đắn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Dù ở cương vị, trọng trách nào, ở bất cứ đâu, trong tâm khảm đồng chí Đoàn Khuê luôn hướng về quê hương Quảng Trị, luôn coi quê hương là mạch nguồn, là điểm tựa trong cuộc đời hoạt động của mình. Mỗi khi có dịp về thăm quê, đồng chí dành những thời gian quý báu đi đến những vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn để tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, động viên Nhân dân vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống mới. Đồng chí căn dặn và chỉ đạo nhiều ý kiến tâm huyết đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để từng bước xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển đi lên.

Trung tướng, Tiến sĩ Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong đời quân ngũ với Đại tướng Đoàn Khuê.
Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội thảo nguyện phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Quảng Trị giàu mạnh như mong ước của Đại tướng Đoàn Khuê.
Đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tham luận chủ đề Quê hương, dòng họ, gia đình - cội nguồn nuôi dưỡng tài năng, nhân cách Đại tướng Đoàn Khuê.
Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Minh (con gái Đại tướng Đoàn Khuê) xúc động khi tâm sự về những kỷ niệm với Ba.
Đại biểu dự Hội thảo.

 

 Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội nhấn mạnh: “Đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê là tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng và anh Bộ đội Cụ Hồ. Từ trong lao tù, ngoài chiến trận, khi công tác hay trong sinh hoạt, đồng chí Đoàn Khuê luôn luôn thể hiện đức hy sinh, lòng dũng cảm, trí thông minh, sống trung thực, thẳng thắn, nghiêm nghị, giản dị, cần kiệm, nghiêm khắc với mọi biểu hiện hình thức, quan liêu; chan hòa gần gũi đồng cảm với cán bộ, chiến sĩ đồng bào, đồng chí”. 

Đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự phát biểu tổng hợp tham luận Hội thảo
 
Đại biểu và các chiến sĩ trẻ Sư đoàn 968 dự Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 90 báo cáo tham luận và đã biên tập, xuất bản thành sách. Các đại biểu trình bày một số tham luận với chất lượng khoa học tốt, làm sáng tỏ thêm nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và những cống hiến, đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực của Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo.
Đoàn Chủ tịch chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

 

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Trị và các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân tiếp tục khẳng định và làm rõ thêm những đóng góp và cống hiến to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quê hương Quảng Trị. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nhân dân; đồng thời, tạo động lực tinh thần, khơi dậy niềm tin, khát vọng xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu mạnh.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI - HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội