A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Hưng Nguyên (Nghệ An): Kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tối ngày 16-11-2019, huyện Hưng Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên (1469-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Nguyên
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Năm 1469, vua Lê Thánh Tông ra chỉ dụ điều chỉnh lại bản đồ hành chính và tên huyện Hưng Nguyên chính thức ra đời từ đó. Hưng Nguyên là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, là một trong những nơi hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ các phong trào Văn Thân, Cần Vương, Đông Du và phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột. Hưng Nguyên là quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Liệt sỹ Phạm Hồng Thái, Thượng thư Đinh Bạt Tuỵ, Nhà tư tưởng canh tân Nguyễn Trường Tộ; là một trong những cái nôi của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, mà đỉnh cao là cuộc biểu tình lịch sử ngày 12/9/1930…

Các đại biểu thưởng thức Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

Chính vì vậy, hệ thống di tích lịch sử, văn hóa ở Hưng Nguyên phong phú về số lượng và thể loại với hơn 111 di tích đã được nhận biết. Hiện nay, đã có 12 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 20 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, điển hình như: Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh 12/9, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đền thờ vua Lê, đền Hoàng Mười, đền thờ Đinh Bạt Tụy, núi Lam Thành…

Đông đảo nhân dân huyện Hưng Nguyên đến dự Lễ kỷ niệm

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên luôn đoàn kết một lòng, khai thác tốt mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là nhờ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Hưng Nguyên đã vươn lên mạnh mẽ. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, năm 2018 đạt 41 triệu đồng, gấp 7 lần so với năm 2000. Đến nay, huyện đã có 15/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, khôi phục và phát huy. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là cơ sở, tiền đề để Hưng Nguyên tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Nguyên.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội