Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:45
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Hương Khê triển khai nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2023

Chiều ngày 30/12/2022, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An (QP-AN) ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện Hương Khê bám sát chủ trương cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN địa phương. Nổi bật là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã phối hợp, tham mưu tổ chức tuyên truyền sâu rộng các bộ luật đến mọi tổ chức, người dân. Tham mưu ra lệnh cưỡng chế vi phạm hành chính 7 hộ dân lấn chiếm đất rừng; mở 7 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phát hiện, điều tra làm rõ 167 vụ, 308 đối tượng vi phạm pháp luật. Tổ chức 35.974 hộ dân; 21.562 học sinh; 1.216 hộ kinh doanh và 56 lái xe cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép chất liệu nổ. Lập biên bản 619 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; phạt tiền 1,3 tỷ đồng. Kiểm soát 1.873 lượt người, 926 lượt phương tiện ra vào khu vực biên giới với 2.516 lượt cán bộ tham gia bảo vệ an toàn tuyến biên giới.

Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Khê báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2022.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu.

 

Đồng chí Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê triển khai nhiệm vụ QP - AN năm 2023.

 

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác với chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương nước bạn Lào. Kiện toàn, ra mắt nhiều mô hình "Camera an ninh"; xét quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" cho 46/52 xã, thị trấn và các cơ quan xí nghiệp, trường học trên địa bàn. Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đã huy động trên 1.000 ngày công tham gia làm mới các pano, áp phích, xây dựng nhà tình nghĩa và giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Chăm lo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng; tính đến nay, lực lượng dân quân tự vệ chiếm 2% dân số toàn huyện. Tổ chức huấn luyện tổng hợp cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi. Các lực lượng đã huy động tối đa quân số giúp hàng ngàn ngày công, quyên góp hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương mua sắm trang thiết bị, bảo đảm các thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Hương Khê trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tặng 8 tập thể...

 

... và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN địa phương năm 2022.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm; đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP - AN năm 2023. Tại Hội nghị, UBND huyện Hương Khê đã khen thưởng 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN địa phương năm 2022.

Tin, ảnh: TRỌNG SƠN


Tác giả: trọng sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội