Thứ sáu, 29/03/2024 - 04:51
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI

Sáng ngày 30/7/2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Quân khu 4 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức). Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội về phía Bộ Quốc phòng có các đồng chí đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Về phía lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư; các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số tỉnh trên địa bàn. Các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu qua các thời kỳ; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng 6 tỉnh và  244 đại biểu đại diện gần 10.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Đại biểu dự Đại hội.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới, sáng tạo, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội tiến hành chào cờ.
Đoàn Chủ tịch hứa hẹn trước Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu khai mạc Đại hội.

 

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chức mừng Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu trình bày Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025.

“Để thực hiện tốt các nội dung của Đại hội, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội” - Trung tướng Trần Võ Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và LLVT Quân khu 4 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn Quân khu đã tin yêu, đùm bọc, che chở và tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Trần Đơn khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành địa phương và được Nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ; Đảng bộ đã lãnh đạo LLVT Quân khu “chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Nổi bật là, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Có nhiều giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X. Đảng bộ đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng bộ Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tập trung lãnh đạo, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; triển khai thực hiện hiệu quả về khâu đột phá “Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, phát huy hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội.

 

Tiếp đó, thời gian làm việc còn lại của buổi sáng, Đại hội đã tiến hành thảo luận các văn kiện trình Đại hội và tiến hành công tác nhân sự. Buổi chiều Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG – DUY ĐÔNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội