A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khánh thành và bàn giao Trường Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun – Lào

Ngày 22/3/2022, tại tỉnh Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với tỉnh Xay Sổm Bun tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào; đồng chí Khăm Chên - Khăm Phô Xỉ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào – Việt Nam; Trung tướng Vông Khăn - Phôm Mạ Kon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chủ đầu tư xây dựng có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Quản lý Dự án xây dựng Trường Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun; Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế; Trung tá Võ Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

 

Toàn cảnh buổi Lễ bàn giao.
 
Các đại biểu dự Lễ.

 

Công trình Trường Quân sự Xay Sổm Bun do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ đầu tư khởi công xây dựng ngày 19/10/2019, với tổng dự toán phê duyệt gần 154 tỷ đồng Việt Nam, trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam trên 152 tỷ đồng; vốn đối ứng của Chính phủ Lào trên 1,7 tỷ đồng.

Ký biên bản bàn giao công trình tại buổi Lễ.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Dự án được xây dựng trong khuôn viên rộng 19ha, gồm các hạng mục: Nhà làm việc 3 tầng của Ban giám hiệu và khối cơ quan, nhà giảng đường, hội trường; nhà ở cán bộ, nhà ăn, nhà ở Đại đội, nhà trực ban, nhà cảnh vệ, kho vũ khí, đạn và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài trời.

Sau hơn 2 năm triển khai thi công, xây dựng, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thi công, tình hình dịch Covid – 19 bùng phát, diễn biến phức tạp, Chính phủ 2 nước thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế người và phương tiện đi lại giữa hai nước cũng như trên đất nước Lào. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan Quân khu thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thi công xây dựng. Ban Quản lý dự án hai nước Việt Nam và Lào đã phối hợp tốt trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, đặc biệt, với sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban hợp tác hai nước Lào – Việt Nam, chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun và Bộ CHQS tỉnh Xay Sổm Bun, cùng với sự sự nỗ lực, quyết tâm cao Tổng công ty Hợp tác kinh tế, nhà thầu thi công luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Lào. Vì vậy, dự án Trường Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình theo đúng quy định.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Quản lý Dự án xây dựng Trường Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun phát biểu tại buổi Lễ.

Công trình hoàn thành và bàn giao đảm bảo động bộ công trình và hệ thống hạ tâng kỹ thuật đáp ứng cho nhu cầu học tập, giảng dạy, sinh hoạt của học sinh và giáo viên Trường Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun. Đây cũng là công trình kỷ niệm, biểu tượng cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trao Huân chương Phát triển hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng  Bộ Tư lệnh Quân khu.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện dự án Trường Quân sự tỉnh Xay Sổm Bun, Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tặng Huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Quân khu; Huân chương Phát triển hạng Nhì cho Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Xây dựng Coecco Lào; Công ty Khoáng sản và Luyện kim Viêng Chăn (Tổng công ty Hợp tác kinh tế); và Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng (Bộ Quốc phòng).

 

 

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu trao quà lưu niệm tặng nước bạn Lào.

Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Quản lý dự án. Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế; Trung tá Võ Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế và Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng Coecco Lào được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng tặng Huân chương Lao đông hạng Ba cho 6 đồng chí cán bộ của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội