A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra tại các Lữ đoàn binh chủng

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu vừa tiến hành kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" tại Lữ đoàn Pháo binh 16 và Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Thông tin 80.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì, kết luận kiểm tra tại Lữ đoàn Pháo binh 16.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trên 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh "mẫu mực, tiêu biểu". Tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và khâu đột phá năm 2021 của các đơn vị.

Năm 2021, cấp ủy, chỉ huy từ cơ quan, đến các đơn vị Lữ đoàn Pháo binh 16 và Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Thông tin 80 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, thống nhất, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Các đơn vị có nhiều giải pháp đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Với kết quả kiểm tra trên 5 tiêu chuẩn, đoàn công tác, đánh giá, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các Lữ đoàn trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu mẫu mực, tiêu biểu. Đồng thời, yêu cầu các Lữ đoàn tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị theo 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh "mẫu mực, tiêu biểu".

                                                                          Tin, ảnh: PV - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội