Thứ sáu, 29/03/2024 - 21:21
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An

Chiều 3/2/2020, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan Quân khu.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đón tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự đồng hành quý báu, gắn bó, chia sẻ của lực lượng vũ trang Quân khu 4 với tỉnh suốt những năm qua. Quân khu 4 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn; là chỗ dựa vững chắc để tỉnh Nghệ An giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp, nhạy cảm… Đặc biệt, trong công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ, cháy rừng, dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh Quân khu đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 4 còn có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ Nhân dân tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo cho đồng bào khu vực vùng sâu, vùng xa cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập… 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thông tin với Bộ Tư lệnh Quân khu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song năm 2020, tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đó là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An và sự hỗ trợ hiệu quả, kịp thời của lực lượng vũ trang Quân khu 4. 

Bước sang năm 2021, dự báo có nhiều khó khăn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An rất mong Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo tiền đề vững chắc trong những năm đầu nhiệm kỳ để Nghệ An hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, kế hoạch đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới; chúc mừng đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh vừa được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Đồng chí Thái Thanh Quý chúc mừng Trung tướng Nguyễn Doãn Anh.

Phát biểu cảm ơn, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng các kết quả mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2020 đồng thời cảm ơn sự đùm bọc, cưu mang, động viên, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với lực lượng vũ trang Quân khu nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng. 

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chúc Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ có sức bật mới, sức mạnh mới để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đến năm 2025 phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền, Nhân dân luôn luôn đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, giữ vững và phát triển những kết quả, thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội