Thứ năm, 18/04/2024 - 17:53
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/8/2022, tại xóm Kim Sơn, xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 tổ chức Lễ bàn giao ngôi “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy QNCN Lê Văn Lĩnh, Nhân viên Lái xe, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) và kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022). Thượng tá Trần Ngọc Thao, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn dự, phát biểu và tặng quà chúc mừng.

Quang cảnh buổi Lễ.

 

Ngôi “Nhà đồng đội” của gia đình Đại úy QNCN Lê Văn Lĩnh được xây dựng với diện tích gần 95 mét vuông; được Quân khu 4 trích 80 triệu đồng từ “Quỹ vì người nghèo” hỗ trợ; Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 hỗ trợ, giúp đỡ trên 100 ngày công.

Trung tá Nguyễn Bảo Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn báo báo kết quả xây dựng Nhà.
Các đại biểu dự Lễ bàn giao "Nhà đồng đội".

 

Trong quá trình tổ chức thi công, tuy có thời điểm gặp thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự nổ lực của gia đình và các lực lượng luôn nêu cao quyết tâm, tổ chức xây dựng liên tục…. Nhờ vậy chất lượng ngôi “Nhà đồng đội” được hoàn thành đảm bảo đứng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ.

Cấp ủy, chính quyền xã Nghi Ân phát biểu chúc mừng gia đình Đại úy QNCN Lê Văn Lĩnh.
Thượng tá Trần Ngọc Thao, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206
phát biểu chúc mừng gia đình Đại úy QNCN Lê Văn Lĩnh.
Chỉ huy Lữ đoàn và đơn vị tặng quà chúc mừng gia đình Đại úy QNCN Lê Văn Lĩnh.
Đại úy QNCN Lê Văn Lĩnh phát biểu đáp từ tại Lễ bàn giao "Nhà đồng đội".

 

          Thời gian qua, bằng những hành động, việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ các loại quỹ nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào, hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực do Đảng, Nhà nước, Quân đội phát động như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,“Vì người nghèo” để xây dựng Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị và trên địa bàn nhân dịp lễ, tết …vv. Qua đó, góp phần cùng chia sẻ với những khó khăn, động viên cán bộ, chiến sỹ đơn vị an tâm tư tưởng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội