A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Ngày 23/11/2022, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (23/11/1972 - 23/11/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Lữ đoàn.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng. 

Quang cảnh buổi Lễ.
Chương trình văn nghệ do cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn và đơn vị kết nghĩa biểu diễn chào mừng.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chúc mừng. Dự Lễ kỷ niệm có Đại tá Hồ Viết Trương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng - Thiết giáp; đại biểu Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu các cơ quan Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu 4; Đại biểu lãnh đạo tỉnh Nghệ An; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo Thị xã Thái Hòa; huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;  Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu; cấp ủy, chính quyền địa phương; các doanh nghiệp trên địa bàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn, Lữ đoàn đang công tác và đã nghỉ hưu, cùng cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206.

Đại tá Lê Hữu Thanh, Lữ đoàn trưởng đọc diễn văn buổi Lễ.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự Lễ kỷ niệm.

 

Sau Xuân hè 1972, cùng với các lực lượng quân, binh chủng được tăng cường ngày càng lớn mạnh, chiến trường Quân khu 4 đặt ra yêu cầu phải có lực lượng Tăng – Thiết giáp chiến đấu trong đội hình lực lượng vũ trang Quân khu để chuẩn bị cho bước phát triển mới khi có thời cơ đến và tăng cường giữ vững địa bàn trọng yếu. Trước yêu cầu đó, ngày 23/11/1972, tại làng Cam Lâm, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung đoàn Xe tăng 206 được thành lập; tiền thân của Trung đoàn là Tiểu đoàn 4 – thuộc Trung đoàn 202, sau đổi tên thành Tiểu đoàn 177, là đơn vị có bề dày truyền thống gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt. Sự ra đời của Trung đoàn Xe tăng 206 đánh dấu bước trưởng thành mới của lực lượng vũ trang Quân khu 4, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách của chiến trường, vừa thể hiện sự trưởng thành toàn diện về tổ chức lực lượng, khẳng định tính đúng đắn, tính sáng tạo trong đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, ngày 12/3/2013, Trung đoàn Xe tăng 206 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 683 tổ chức lại thành Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh về quy mô tổ chức huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của một Lữ đoàn binh chủng trong đội hình chiến dịch.

Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 
đọc Thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn tại Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng - Thiết giáp Việt Nam anh hùng, trực tiếp tham gia các chiến dịch lớn trong giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ như Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; góp phần cùng quân, dân cả nước giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sau ngày đất nước thống nhất, Lữ đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bảo vệ Quần đảo Trường Sa; chi viện cho các đơn vị bạn chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, bảo vệ biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục vượt lên mọi khó khăn, vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất của Quân khu. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn luôn giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo xây dựng Lữ đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, tự lực cần kiệm xây dựng đơn vị, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, đã ra quân là đánh thắng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, 
Chính ủy Quân khu gắn Huân chương BVTQ hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng Lữ đoàn.
 
Và trao Bức trướng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cho Lữ đoàn
mang dòng chữ "Đoàn kết, sáng tạo - Vượt khó, lập công - Đã ra quân là đánh thắng"

 

Đăc biệt, trong những năm gần đây, Lữ đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng làm chủ các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng chuyển biến vững chắc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn trong và ngoài Quân đội; thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo đạt kết quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ từng bước được cải thiện, môi trường cảnh quan đơn vị ngày càng khang trang xanh, sạch, đẹp.

Trong nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Quân công hạng Ba, 03 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 02 Huân chương chiến công hạng Nhì; 04 Huân chương Chiến công hạng Ba, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 11/6/1999, Lữ đoàn được Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Ngày 08/9/2022, Lữ đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chúc mừng.
Các đại biểu dự buổi Lễ.

 

Phát biểu chúc mừng tại Lễ  kỷ niệm, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tin tưởng và mong muốn cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân thời kỳ đổi mới; thường xuyên quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; những quan điểm mới của Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc. Tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, tổ chức hiệp đồng tác chiến. Huấn luyện phải thực sự, thực tế, sát với điều kiện trang bị kỹ thuật và thực tiễn tình hình nhiệm vụ đơn vị; huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo, làm chủ các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định, không để cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Đồng thời chuẩn bị tốt các phương án, lực lượng sẵn sàng tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Trọng Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn điều hành buổi Lễ.

 

Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm.

 

Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị VMTD "Mẫu mực, tiêu biểu". Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì và cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, nhất là năng lực quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Binh chủng TTG chụp ảnh lưu niệm với chỉ huy Lữ đoàn.

 

Các đại biểu tham quan các mô hình, sản phầm  trưng bày tại Lễ kỷ niệm.

 

Tích cực đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng và các Cuộc vận động lớn trong và ngoài Quân đội; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng tình cảm tốt đẹp, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống bộ đội; thực hiện Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, vững chắc, đảm bảo có chất lượng VKTBKT cho các nhiệm vụ trong mọi tình huống. xứng đáng với truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Binh chủng Tăng - Thiết giáp Anh hùng.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội