A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 (Quân khu 4) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng đơn vị xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 143 giai đoạn 1992-2022

Sáng 3/3/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội (Cuộc vận động); sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam (Quy hoạch). Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đại diện Quân khu 4 dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Tại Hội nghị, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 của Quân khu 4 và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng đơn vị xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992-2022.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai trò to lớn của việc xây dựng môi trường văn hóa, góp phần đẩy mạnh và phát huy các giá trị văn hóa quân sự, ngày 12-5-1992, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 143 về thực hiện Cuộc vận động. Tiếp đó, ngày 24-11-2020 Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3672 về việc phê duyệt Quy hoạch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu.

 

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Sau 30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Quy hoạch trong toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong Quân đội vững mạnh toàn diện (VMTD), xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội thực sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Tuy nhiên trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Việc xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội cũng đặt ra những đòi hỏi mới cao hơn.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị: Hội nghị đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa trong giai đoạn hiện nay; qua đó đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Các tham luận của đại biểu trong và ngoài Quân đội đã khẳng định: 30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng; 872 tập thể, 124 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị khen thưởng; được địa phương công nhận trên 93% đơn vị đạt “Đơn vị văn hóa”, 97,5% khu tập thể quân đội đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 99,2% gia đình quân nhân đạt “Gia đình văn hóa”.

Từ Cuộc vận động đã thúc đẩy các phong trào thi đua của Quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, là nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kết quả đạt được qua 30 năm thực hiện CVĐ đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QDDND Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với ý thức trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan (cán bộ) chính trị các cấp trong toàn quân; sự nỗ lực, vào cuộc, phối hợp hiệu quả từ các tổ chức, đến cá nhân cả trong và ngoài Quân đội là cơ sở lý luận, thực tiễn sâu sắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Đại diện Quân chủng Hải quân đọc tham luận.

 

Một số ý kiến của các đơn vị trong quá trình thực hiện Quy hoạch đã nhấn mạnh: Quy hoạch đã tập trung sâu và hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân đã thống nhất về loại hình, tên gọi, quy chế hoạt động, quy mô tổ chức; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên được nâng cao; kế thừa và phát huy cơ sở vật chất, nguồn lực sẵn có, tiếp tục củng cố về xây dựng cơ bản, trang bị bảo đảm, khai thác công năng và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với hệ thống TCVH. Chất lượng hoạt động của các TCVH được nâng lên, tạo động lực thúc đẩy hoạt động xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa tinh thần phát triển.

Các đại biểu kiến nghị một số vấn đề sau: Đảm bảo kinh phí, biên chế, bồi dưỡng nhân lực hoạt động văn hóa, văn nghệ; cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, tận dụng nguồn kinh phí để xây dựng, củng cố, làm mới khuôn viên văn hóa, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ... Một số đơn vị đã đề xuất được thực hiện thí điểm các dự án mới như: Đọc sách báo điện tử; xây dựng nhà truyền thống 3D; xây dựng câu lạc bộ quân nhân ở một số đơn vị đủ quân có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới; xây dựng một số mẫu loại hình nhà văn hóa, nhà truyền thống, phòng truyền thống phòng Hồ Chí Minh, phòng sinh hoạt chung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Việc tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thời gian qua là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, để qua đó xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ, đó là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động với các nội dung, biện pháp, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, văn hóa trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 3672 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo lộ trình đã xác định; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí Quân đội; động viên và phát huy tiềm năng, sức mạnh tinh thần, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ Quân đội, các tổ chức quần chúng trong xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan văn hóa, thiết chế văn hóa các cấp trong Quân đội; thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ quan văn hóa của Trung ương và địa phương để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Cuộc vận động.

Thừa ủy quyền cấp trên, Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao Cờ thưởng của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị xuất sắc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992-2022. (Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Chính ủy Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, hàng đầu, thứ 5 phải sang đón nhận Cờ thưởng)

 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền cấp trên, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã trao cờ thưởng của Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trao cờ thưởng của Tổng cục Chính trị tặng các đơn vị xuất sắc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992-2022. Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 (Quân khu 4) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng.

Nguồn Báo QĐND


Tác giả: Nguồn Báo QĐND
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội