A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nắm chắc thời cơ, đoàn kết hiệp đồng, đã ra quân là đánh thắng

LTS: Trước yêu cầu đòi hỏi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 23/11/1972, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 193/QĐ-QP thành lập Trung đoàn Xe tăng 206 (nay là Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206). Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nên nhiều thành tích vẻ vang. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lữ đoàn (23/11/1972 - 23/11/2022), phóng viên Báo Quân khu 4 đã phỏng vấn đồng chí Đại tá Lê Hữu Thanh, Lữ đoàn trưởng về truyền thống của đơn vị. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 động viên bộ đội trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An.

Phóng viên: Thưa đồng chí Lữ đoàn trưởng, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, đâu là nguồn động lực tạo nên sức mạnh để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nên nhiều thành tích vẻ vang?

Đại tá Lê Hữu Thanh: Sau Xuân Hè 1972, nhằm đáp ứng yêu cầu tất yếu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn Xe tăng 206 thuộc Quân khu 4 được thành lập. Tham gia chiến đấu trong đội hình LLVT Quân khu 4 trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào, tiếp bước cha anh viết tiếp chiến công, thành tích mới.

Nguồn động lực nhân thành sức mạnh, bảo đảm cho Lữ đoàn nhiệm vụ nào cũng hoàn thành đó là thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, việc phối hợp, hiệp đồng hiệu quả với các cơ quan, đơn vị và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương. Cùng với đó, yếu tố quyết định đến thành công của Lữ đoàn chính là tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức, quyết tâm vượt khó lập công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ để xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, tự lực, cần kiệm xây dựng đơn vị, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, đã ra quân là đánh thắng”.

Xe tăng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An.

Phóng viên: Tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm vượt mọi khó khăn để lập công tập thể được thế hiện như thế nào trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của đơn vị, thưa đồng chí Lữ đoàn trưởng?

Đại tá Lê Hữu Thanh: Chỉ sau hơn 1 tháng kể từ ngày thành lập, đơn vị nhận lệnh hành quân từ Vĩnh Phúc vào chiến trường Nam Quân khu 4. Với một khối lượng lớn xe, pháo, khí tài, vật tư, trang bị kỹ thuật, vừa đi, vừa tổ chức biên chế nhưng với tinh thần đoàn kết, cùng chung một ý chí sắt đá “tất cả vì miền Nam ruột thịt” của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã hành quân gần 1.000 km, tới đích an toàn. Chỉ gần 3 năm thành lập, xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ và cơ động chiến đấu, Trung đoàn xe Tăng 206 đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực chi viện cho các chiến trường. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Tiểu đoàn Tăng 1B của Trung đoàn phối thuộc Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 202 (Quân đoàn 1) chi viện cho Sư đoàn 312, Sư đoàn 320B dũng mãnh tiến công tiêu diệt địch ở phía Bắc cửa ngõ Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dù phải nhiều lần di chuyển vị trí đóng quân, song phát huy truyền thống, vượt khó vươn lên, nhiều nhiệm vụ quan trọng được đơn vị hoàn thành xuất sắc. Tiêu biểu là đơn vị đã chủ động củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế trang bị; đào tạo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật, chiến đấu giỏi; xây dựng các công trình quốc phòng; bổ sung lực lượng chiến đấu bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa và biên giới phía Bắc; tham gia làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào…

Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, cũng như các nhiệm vụ đột xuất khác. Với những thành tích đạt được trong chiến đấu, xây dựng và bảo về Tổ quốc, ngày 11/6/1999, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đặc biệt, ngày 12/3/2013, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung đoàn xe Tăng 206 được tổ chức lại thành Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206. Đây là bước phát triển mới của đơn vị, là niềm vinh dự, tự hào cũng là điều kiện, thời cơ thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục thi đua lập công xuất sắc trong giai đoạn cách mạng mới.

Giáo dục truyền thống cho bộ đội ở Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206.

Phóng viên: Để giữ vững truyền thống đơn vị anh hùng, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, vượt khó lập công, đã ra quân là đánh thắng, thời gian tới Lữ đoàn tập trung thực hiện tốt những vấn đề gì thưa đồng chí Lữ đoàn trưởng?

Đại tá Lê Hữu Thanh: Lữ đoàn kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang sôi nổi triển khai thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI... Lực lượng vũ trang Quân khu đang đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (22/12/1944 - 22/12/2022). Đây là thời cơ, động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống, nắm chắc thời cơ, Lữ đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu, đơn vị và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đưa công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đi vào chiều sâu, vững chắc. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống bộ đội. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50, đảm bảo hệ số kỹ thuật cao cho vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Lữ đoàn trưởng!

HUY CƯỜNG (thực hiện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội