A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động và năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn

Chiều ngày 10/5/2023, Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Các đồng chí: Đại tá Nguyễn Việt Yên, Phó Tổng giám đốc; Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Phó Tổng giám đốc; Đại tá Võ Văn Đức, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty dự, chỉ đạo Đại hội. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ IX.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

 

 

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Năm năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn cấp trên, Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty đã triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Nổi bật là, công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp bằng nhiều giải pháp sát thực tế yêu cầu, nhiệm vụ. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…

 

 

Hội Phụ nữ Tổng Công ty chúc mừng Đại hội.

 

Đẩy mạnh hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn với chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” và hoạt động “Cảm ơn người lao động”. Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho 412 lượt cán bộ, đoàn viên Công đoàn ốm đau, hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các đối tượng chính sách với số tiền hơn 320 triệu đồng; chi hơn 1,9 tỷ đồng cho hoạt động nghỉ dưỡng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn; ủng hộ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 75 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của người lao động được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Cơ quan có 15 lượt tập thể, 135 lượt cá nhân được khen thưởng, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

 

 

 

Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận.

 

Với những nỗ lực đó, hằng năm, Công đoàn cơ sở luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, năm 2018, 2022, vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua; năm 2019, 2021 được Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua; năm 2020, được Quân khu tặng danh hiệu Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2022, được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Công đoàn Quân đội giai đoạn 2017-2022.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại, nên số lượng đoàn viên, công đoàn bộ phận có sự biến động, trong khi đó yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, thị trường việc làm dự báo tiếp tục khó khăn sẽ tác động ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của một bộ phận đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên.

Đại tá Nguyễn Việt Yên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

 

Trước tình hình đó, Công đoàn cơ sở Cơ quan tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, cần cù lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng tổ chức Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Tổng Công ty vững manh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

 

 

Đại hội tiến hành các nội dung bầu cử.

 

Đại hội biểu quyết các nội dung bầu cử.

 

Thủ trưởng Tổng Công ty chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Thủ trưởng Tổng Công ty chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX.

 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty xác định thực hiện có hiệu quả khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của Công đoàn cơ sở, năng lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn”.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ IX gồm 13 đồng chí.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội