Thứ năm, 28/03/2024 - 22:42
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn công tác Tài chính toàn quân năm 2022.

Sáng 26/8/2022, Tại Hà Nội, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công tác Tài chính toàn quân năm 2022, bằng hình thức trực. Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Phó cục trưởng Cục Tài chính: Đại tá Đào Minh Đạo; Đại tá Đỗ Đình Mỹ; các đồng chí chỉ huy phòng, trợ lý, nhân viên phòng, ban chức năng thuộc Cục Tài chính.

Quân khu 4 Tổ chức tham gia tập huấn tại 8 điểm cầu. Đại tá Nguyễn Văn Thao, Trưởng phòng Tài chính Quân khu dự, chủ trì điểm cầu Trung tâm Sở chỉ huy Quân khu. Dự Hội nghị tại các điểm cầu có 290 đồng chí là trưởng các phòng, ban tài chính; trợ lý phụ trách tài chính kế toán, trợ lý ngân sách; trợ lý, nhân viên tài chính của các đơn vị cấp 2, 3, 4 và tương đương cùng với các doanh nghiệp trực thuộc Quân khu.

Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài Chính phát biểu khai mạc tập huấn.     Ảnh: Nguồn BQĐND

 

Trong thời gian một ngày, Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác tài chính năm 2021, các tháng đầu năm 2022; một số nội dung công tác tài chính các tháng cuối năm 2022. Tiếp thu giới thiệu 7 chuyên đề chuyên môn gồm: Quy trình mua sắm tài sản công phục vụ công tác quản lý nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; quy trình mua sắm, sản xuất trang bị kỹ thuật trong Bộ Quốc phòng; một số nội dung về công tác quản lý giá trong Bộ Quốc phòng; nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Quốc phòng ban hành để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; giới thiệu quy chế phân phối nguồn thu từ hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và hoạt động có thu khác của các đơn vị trong Bộ Quốc phòng; một số nội dung cần lưu ý trong quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng; đánh giá kết quả công tác giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp quân đội.

Đại tá Nguyễn Văn Thao, Trưởng phòng Tài chính Quân khu dự, chủ trì điểm cầu Trung tâm Sở chỉ huy Quân khu.

 

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Trung tâm Sở chỉ huy Quân khu 4.

 

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý cho biết, hội nghị tập huấn lần này nhằm đánh giá kết quả quản lý điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế sau quyết toán ngân sách năm 2021; triển khai chỉ đạo nhiệm vụ công tác tài chính những tháng cuối năm 2022. Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, điều hành dự toán ngân sách, các chính sách, chế độ trong Bộ Quốc phòng. Qua đó rút ra những biện pháp, cách thức để khắc phục những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong công tác tài chính.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Cục trưởng Cục Tài chính nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, cung cấp nhiều nội dung mới, hết sức thiết thực nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính của toàn ngành. Vì vậy, các cán bộ, nhân viên dự hội nghị cần tập trung theo dõi, nắm chắc các nội dung liên quan, nhất là các chuyên đề được giới thiệu tại hội nghị. Sau đó, vận dụng hiệu quả, phù hợp, đúng quy định vào thực tế công tác tài chính của đơn vị mình.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tài chính các tháng còn lại của năm 2022 và thời gian tới, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý yêu cầu, sau hội nghị, cơ quan tài chính các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với công tác tài chính; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên ngành tài chính cấp mình và đơn vị trực thuộc nâng cao nhận thức, ý thức “thượng tôn pháp luật”. Chủ động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính để tổ chức thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm chắc các văn bản pháp luật về tài chính để chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên tài chính cấp mình và cơ quan tài chính trực thuộc. Bên cạnh đó, nâng cao mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ hơn với ngành, đơn vị, nắm chắc định mức, tiêu chuẩn, tổ chức, biên chế, nhiệm vụ của đơn vị để lập dự toán ngân sách sát đúng. Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, sử dụng các khoản khuyến mại trong mua sắm vật tư, hàng hóa, vũ khí trang bị, đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội