A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày hội đua tài trên quê hương Bác Hồ

Từ 1 đến 5/8/2022, hơn 500 vận động viên (VĐV) thuộc 18 đoàn đại diện cho các cơ quan, đơn vị đã tham gia tranh tài trong khuôn khổ Hội thao Thể dục, thể thao Quân khu năm 2022 (khối  1 và khối 3) với 3 nội dung thi đấu đó là Bóng chuyền, Bóng bàn và Cầu lông. Qua 5 ngày thi đấu khẩn trương, sôi nổi, với sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và Nhân dân trên địa bàn, Hội thao TDTT Quân khu năm 2022 (khối  1 và khối 3)  đã thành công tốt đẹp, thực sự là những ngày hội đua tài của những người lính trên quê hương Bác Hồ.

   Hội thao TDTT năm 2022 được Quân khu tổ chức thành 3 khối, trong đó khối 1 gồm: Bộ Tham mưu, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Trường Quân sự Quân khu và 5 Lữ đoàn Binh chủng, do Lữ đoàn Công binh 414 đăng cai. Khối 3 gồm: Cục Chính trị; Cục Hậu cần; Cục Kỹ thuật; Sư đoàn 341; Tổng Công ty HTKT và 4 Đoàn KTQP do Lữ đoàn Công binh 414 đăng cai. (Khối 2 gồm: Bộ CHQS 6 tỉnh do Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đăng cai đã được tổ chức xong trong tháng 7).

Trận chung kết bóng chuyền giữa Trường Quân sự Quân khu 
và Lữ đoàn Công binh 414.

Cổ động viên các đội tuyển

 

Thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng, oi bức, trên 40 độ C, khiến bầu không khí trong nhà thi đấu và trên các mặt sân bóng chuyền của Lữ đoàn Công binh 414 nóng hầm hập; đây là những khó khăn, thách thức lớn đối với VĐV và trọng tài, huấn luyện viên cả trong tập luyện và thi đấu các nội dung. Tuy nhiên, với bản lĩnh, ý chí, tinh thần của những người lính, “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, các VĐV, trọng tài, huấn luyện viên (HLV) đã tham gia các nội dung với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất trong suốt thời gian diễn ra hội thao. Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng phòng Quân huấn nhà trường, cho biết: Để đánh giá một cách trung thực, khách quan trình độ, khả năng của các đội tuyển, Ban tổ chức chúng tôi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành đúng kế hoạch, bảo đảm khoa học, chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm tra, duy trì nghiêm điều lệ, quy tắc và quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình thi đấu; đối với các đồng chí trọng tài là người "cần cân nảy mực", phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá thành tích của vận động viên một cách công bằng, chính xác.

Những pha tấn công và phòng thủ của các VĐV đội tuyển Đoàn KTQP 337
và Cục Hậu cần Quân khu

  

Trong các nội dung hội thao, bóng chuyền chính là môn thể thao thu hút lượng cổ động viên đông đảo nhất và tạo nên sức cuốn hút lớn nhất bởi tính hấp dẫn của một môn thể thao “quần chúng” với thể thức loại trực tiếp, đồng thời là môn thể thao kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, sự tinh nhanh và kinh nghiệm của VĐV, cũng như khả năng phối hợp, hiệp đồng của toàn đội. Bởi vậy, dù trên mặt sân mỗi lần thi đấu đều như “chảo lửa”, nhưng từ các trận vòng bảng, đến các trận bán kết, chung kết, không khí thi đấu luôn sục sôi với các pha đập bóng mạnh như “búa bổ”, cùng tiếng hò reo không ngớt của khán giả. Thiếu úy Hoàng Lâm, VĐV bóng chuyền đội tuyển Lữ đoàn Công binh 414 tâm sự: Để đạt kết quả cao trong thi đấu, bản thân tôi và đồng đội đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận dụng chiến thuật thi đấu một cách linh hoạt, đánh nhanh, đập mạnh. 

Trận thi đấu của đội tuyển Cục Chính trị và Sư đoàn 341
Lực lượng cổ động viên của các đội tuyển bóng chuyền

 

Mỗi trận đấu bóng chuyền là một màn biểu diễn kịch tính, bất ngờ, giành nhau từng điểm, làm cho sự chờ đợi, hy vọng của khán giả càng tăng cao. Khác với thế mạnh của các đội bóng chuyền Sư đoàn chủ lực (khối 1) là sức trẻ, quyết thắng, tấn công liên tục thì các đội bóng chuyền đơn vị binh chủng lại dùng chiến thuật đánh nhanh, đánh tỉa, đánh bất ngờ; ở khối 3, khác với phong cách thi đấu mang hơi thở của tuổi trẻ thanh niên tình nguyện xông pha, sức trẻ đồng đều, tấn công liên tục của các Đoàn KTQP và Tổng công ty HTKT, đội tuyển các cơ quan Quân khu như Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật lại thể hiện phong cách thi đấu một cách chắc chắn, phòng thủ chắc, tấn công trọng trọng điểm. Lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh, hai đội bóng Trường Quân sự Quân khu và Lữ đoàn Công binh 414 (khối 1) và Cục Hậu cần và Đoàn KTQP 337 (khối 3) đã mặt tại trận chung kết, cống hiến cho khán giả trận so tài mãn nhãn. Trận đấu diễn ra khi nắng chiều còn rất gắt, nhưng các vị trí quanh sân đấu đã không còn một chỗ trống. Dù cho lực lượng cổ động viên đông đảo, áp đảo về tinh thần, nhưng ở trên sân đấu như đổ lửa, VĐV đội tuyển bóng chuyền Trường Quân sự Quân khu (khối 1), Đoàn KTQP 337 (khối 3) vẫn thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, nên ở các vòng loại, bán kết và chung kết đều “lội ngược dòng” chiến thắng ở phút cuối. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Trần Hoài Nam, huấn luyện viên đội bóng chuyền Trường Quân sự Quân khu cho biết: Chiến thắng của đội là kết quả của tinh thần quyết tâm, quá trình luyện tập nghiêm túc, cùng sự quan tâm chỉ đạo, động viên sát sao của Ban giám hiệu nhà trường trong suốt thời gian chuẩn bị và tham gia thi đấu.

Đại tá Hoàng Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Quân sự
trực tiếp ra sân bóng chuyền đông viên đội tuyển.
Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 414
trực tiếp ra sân bóng chuyền đông viên đội tuyển.

 

Ở các môn cầu lông, bóng bàn, không khí sôi động đã biến nhà thi đấu của Lữ đoàn Công binh 414 trở thành những “hầm nhiệt”. Dù đơn vị đăng cai đã dùng hết công suất của các quạt nhưng từ trọng tài, VĐV và khán giả đều phải tắm mồ hôi từ đầu đến chân. Thi đấu trong nóng nực đã thể hiện tinh thần thể thao quyết thắng. Trong nhà thi đấu, không chỉ có cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, mà thường xuyên có sự hiện diện của thủ trưởng thủ trưởng các cơ quan Quân khu, chỉ huy các phòng, ban chức năng của Quân khu đến theo dõi, cổ vũ, động viên các VĐV thi đấu.

Trận chung kết Bóng bàn giữa Bộ Tham mưu và Sư đoàn 324
Thi đấu Cầu lông giữa Trường Quân sự Quân khu và 
Lữ đoàn Pháo binh 16.

 

Quan sát các VĐV thi đấu ở nội dung Cầu lông và Bóng bàn, có thể thấy rằng, trình độ, kỹ thuật của VĐV các đoàn khá đồng đều, nhiều VĐV có độ tuổi từ 45 - 50, nên yếu tố sức khỏe đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích thi đấu. Nhưng với tinh thần quyết thắng, vì thành tích chung của đội tuyển, cùng với sự động viên tích cực của đồng đội, VĐV Cầu lông, Bóng bàn đã vươn lên “hạ nhiệt” trong “hầm nhiệt” với những “cú đập, cú be” và quả vớt bóng “ngoạn mục”. Thượng tá Phạm Hồng Sơn, Đội trưởng đội Bóng bàn Sư đoàn 324, đạt giải Nhì môn Bóng bàn nói: Tham gia Hội thao TDTT Quân khu năm 2022, tôi thấy đội tuyển nào cũng mạnh, trong thi đấu cơ bản là mỗi đội có một phong cách, chiến thuật thi đấu khác nhau, hơn nhau là sự điều chỉnh chiến thuật thi đấu trong mỗi trận đấu, để giành chiến thắng.

Phút nghỉ giải lao trong nhà thi đấu Lữ đoàn Công binh 414

    

Tham gia Hội thao năm nay, cùng với các đơn vị giữ vững được thành tích các năm trước như: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968; Lữ đoàn 206, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn Pháo binh 16, Cục Hậu cần, Cục Chính trị còn có các đơn vị vươn lên giành hạng như: Đoàn KTQP 337; Đoàn KTQP 4 và Sư đoàn 341. Ấn tượng nhất là Đoàn KTQP 337 lần đầu tiên tham gia vươn lên giành giải Nhất môn Bóng chuyền và giải Nhì toàn đoàn ở khối 3. VĐV Nguyễn Huy Lưu, đội tuyển bóng chuyền Đoàn KTQP 337 phấn khởi nói: Em rất vui mừng và hạnh phúc khi lầm đầu tiên được tham gia Hội thao TDTT Quân khu và chiến thắng; đây là nguồn động viên cổ vũ lớn nhất đối với bản thân và đội tuyển, chúng em sẽ mang tinh thần chiến thắng này về tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT trong đơn vị và lan tỏa rộng khắp các thôn bản trên địa bàn đứng chân.

Thi đấu Bóng bàn giữa Cục Chính trị và Tổng Công ty HTKT

Chung kết Cầu lông giữa Cục Chính trị và Cục hậu cần Quân khu

   

Kết thúc Hội thao, Bộ tư lệnh trao giải Nhất toàn đoàn cho 2 đơn vị ở khối 1 và khối 3 là Trường Quân sự Quân khu và Cục Hậu cần Quân khu; giải Nhì toàn đoàn ở 2 khối cho Sư đoàn 324; Lữ đoàn Pháo binh 16 (khối 1); Đoàn KTQP 337, Cục Chính trị (khối 2). Giải Ba toàn đoàn cho Lữ Công binh 414 và Lữ đoàn Thông tin 80 (khối 1); Sư đoàn 341 và Đoàn KTQP 4 (khối 3). Giải tập thể môn Bóng chuyền giải Nhất: Trường Quân sự Quân khu (khối 1), Đoàn KTQP 337 (khối 3). Giải Nhì: Lữ Công binh 414 (khối 1); Cục Hậu cần Quân khu (khối 3). Giải Ba: Sư đoàn 324 (khối 1); Sư đoàn 341(khối 3). Giải tập thể khối 1 và khối 3 môn Bóng bàn gồm giải Nhất: Bộ Tham mưu Quân khu, Tổng công ty HTKT. Giải Nhì: Sư đoàn 324, Cục Chính trị và giải Ba: Sư đoàn 968 và Cục Hậu cần Quân khu. Giải tập thể môn Cầu lông ở khối 1 và khối 3: Giải Nhất: Trường Quân sự Quân khu và Cục Hậu cần Quân khu. Giải Nhì: Sư đoàn 324 và Cục Chính trị và giải Ba: Lữ đoàn Pháo binh 16 và Sư đoàn 341.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó tham mưu trưởng Quân khu
trao thưởng giải toàn đoàn cho các đội tuyển.

 

Theo dõi, chỉ đạo Hội thao, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban tổ chức Hội thao cho biết: Kết quả hội thao đã phản ánh thực chất và rất sinh động chất lượng huấn luyện thể lực và phong trào TDTT, rèn luyện sức khỏe ở các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phản ánh rõ nét kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tổ chức và tham gia hội thao từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu trong thời gian qua; là kết quả của tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cũng như các đoàn VĐV. Ngay sau hội thao Quân khu, các cơ quan, đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đã chỉ ra, tiếp tục duy trì hoạt động TDTT sôi nổi, rộng khắp, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận làm nòng cốt cho phong trào TDTT ở cơ quan, đơn vị.

Bài, ảnh: HỒ VIỆT

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội