A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghệ An: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Trong 2 ngày 5 và 6/11/2019, tại Thành phố Vinh, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 88 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Trần Minh Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ dự khai mạc.

Quang cảnh lễ khai mạc.

 

Trong 2 ngày, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đã được các báo cáo viên giới thiệu các Chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo gắn với Quốc phòng – An ninh; về bảo vệ an ninh Quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành cũng được cung cấp các thông tin tình hình về biển, đảo; Những nội dung cơ bản về chiến lược Quốc phòng Việt Nam và một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng – An ninh; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc lớp học.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dự lễ khai mạc lớp học.

 

          Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận trong những năm qua, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và nhân dân thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố QP-AN. Tích cực vận động tín đồ và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; phong trào thi đua “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”…vv. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình mẫu mực, tận tụy của các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo rất đáng trân trọng.

Đại diện Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận hoàn thành
 chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc lớp học.
Các nhà tu hành tham gia lớp học.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo bổ sung kiến thức về QP-AN, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và đặc biệt là nhận diện rõ âm mưu phản động của các thế lực thù địch. Từ đó nâng cao cảnh giác, sinh hoạt tôn giáo ổn định theo đúng pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng tình đoàn kết, góp cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố AN-QP ngày càng vững chắc.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội