A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đón Tết trên tuyến đầu chống dịch

Những ngày nhà nhà, người người quây quần bên gia đình, người thân vui Tết, đón Xuân Tân Sửu, vậy nhưng trên tuyến biên giới và trong các khu cách ly y tế phòng dịch Covid-19 hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn âm thầm, căng mình phòng chống dịch và phục vụ công dân. Từ mệnh lệnh trái tim người chiến sĩ, tất cả cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần để Nhân dân đón mùa Xuân yên bình, hạnh phúc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Thừa Thiên Huế tổng dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan môi trường phục vụ Nhân dân đón Tết trong khu cách ly y tế tập trung.

Trong cái nắng hanh vàng những ngày đầu Xuân Tân Sửu, khuôn viên khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế tại huyện Phú Vang bừng lên sắc Xuân. Ngay từ cổng vào khu cách ly sắc đỏ cờ, băng rôn chào đón năm mới cùng các khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 hòa cùng sắc mai vàng, sắc đỏ hoa hồng, hoa thược dược… Trong những bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ chống giọt bắn và khẩu trang phòng dịch Covid-19, nhưng qua từng ánh mắt cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế khu cách ly và các công dân đang cách ly tại đây vẫn ánh lên niềm tin tưởng, lạc quan về niềm vui Xuân mới.

Thủ trưởng Bộ CHQS Thừa Thiên Huế thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thiếu tá Lê Phước Lĩnh, Chính trị viên khu cách ly y tế tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Từ ngày ngày mùng 6/2/2021, (tức ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý) đến nay, chúng tôi tiếp nhận, phục vụ gần 300 công dân từ nước bạn Lào và các địa phương vùng có dịch Covid-19 trở về. Với tinh thần, vì Nhân dân phục vụ, 28 cán bộ, chiến sĩ đơn vị và một số nhân viên y tế địa phương đã gác lại niềm vui đón Tết bên gia đình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, để phục vụ bà con đón Tết trong khu cách ly tốt nhất về cả tinh thần lẫn vật chất. Theo đó, mặc dù trong những ngày Tết nhưng cán bộ, nhân viên vẫn duy trì, bảo đảm đầy đủ các chế độ phục vụ Nhân dân; tổ chức trang hoàng, vệ sinh khu cách ly và bố trí thêm ti vi, hệ thống truyền thanh…”. Trong câu chuyện với Thiếu tá Lê Phước Lĩnh, chúng tôi được biết thêm, trong số 28 cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, nhiều đồng chí hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn tình nguyện, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn cử như Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Quý, Bếp trưởng, những ngày Tết Nguyên đán luôn dậy từ lúc 3 giờ sáng. Ngoài việc, bảo đảm bữa sáng đầy đủ hương vị Tết cho các công dân, anh còn nấu thêm một nồi cháo phục vụ 10 “công dân nhí” đang cách ly tại đây. Còn với Binh nhất Nguyễn Gia Hóa, Chiến sĩ Trung đoàn 6, thực sự là một cái Tết đặc biệt trong đời. Trò chuyện với chúng tôi, Binh nhất Nguyễn Gia Hóa bộc bạch: Nghe thông tin đơn vị cử một số đồng chí phục vụ bà con cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán không riêng tôi, mà rất nhiều đồng chí cũng xung phong, tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ. Biết rằng, đón Tết trong khu cách ly trong điều kiện phục vụ bà con từ vùng dịch trở về có những khó khăn nhất định, nhưng chúng tôi luôn xem đó là trách nhiệm đóng góp công sức để góp phần chiến thắng đại dịch. Vì thế, ai cũng nỗ lực, tận tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ bà con đón Tết trong điều kiện tốt nhất.

Bộ đội Bộ CHQS Thừa Thiên Huế chuẩn bị cơm phục vụ Nhân dân cách ly y tế tập trung.

Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ và bà con khu cách ly y tế tập trung Thừa Thiên Huế, cùng đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quân khu, chúng tôi đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và công dân đang thực hiện nhiệm vụ và cách ly y tế tập trung tại Trường Đại học Hồng Đức do Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa đảm nhiệm. Đón Tết trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được hương vị ngày Tết cổ truyền dân tộc nơi đây. Khuôn viên khu vực cách ly những ngày Tết này có thêm những chậu hoa cúc, cành đào, cây quất cùng âm thanh rộn ràng qua bản nhạc mừng Xuân và thoang thoảng mùi hương trầm. Trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Thị Thu Nhung, công dân đang cách ly y tế tại đây xúc động nói: “Những ngày đầu vào sống nơi đây, nhất là những ngày Tết đến, Xuân về không chỉ riêng mình tôi mà hầu như các công dân tâm trạng luôn nặng trĩu. Vậy nhưng, với sự động viên, phục vụ tận tình của cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ nhân viên y tế tại đây đã tạo cho chúng tôi cảm giác thân thương, gần gũi như đón Tết ở gia đình mình. Hàng ngày, ngoài chế độ tiêu chuẩn, chúng tôi còn nhận được các phần quà như bánh, kẹo, bánh chưng…”. Được biết, chị Trần Thị Thu Nhung cùng với con nhỏ sinh năm 2018 từ vùng dịch Quảng Ninh về quê đón Tết. Theo quy định gia đình chị phải cách ly y tế tập trung 14 ngày. Những ngày Tết ngoài được phục vụ, bảo đảm về mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế trong khu cách ly còn có những phần quà lì xì mừng tuổi cho cháu nhỏ.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho công dân cách ly y tế tập trung tại khu cách ly do Bộ CHQS Thanh Hóa đảm nhiệm.

Ngược lên cửa khẩu Quốc tế Na Mèo huyện Quan, Sơn, Thanh Hóa, khi chúng tôi đến nơi, tổ tuần tra, kiểm soát đường biên vừa trở về làm thủ tục giao ca. Trò chuyện với chúng tôi, anh Lô Văn Oanh, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực xã Na Mèo nói rằng: Tham gia tuần tra, bảo vệ tình hình địa bàn, phòng chống dịch Covid-19 để Nhân dân vui Xuân, đón Tết không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào đối với mọi chiến sĩ dân quân. Do vậy, những ngày trước và trong Tết Nguyên đán, ngoài nhiệm vụ tham gia tuần tra, kiểm soát, anh em trong Tiểu đội còn đi đến các hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn bà con biện pháp phòng chống dịch và kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng về các trường hợp là người địa phương khác đến…

Từ huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, qua đường dây điện thoại trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn, anh cho chúng tôi biết: Với 192 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào đặt ra cho các ban, ngành địa phương nhất là lực lượng vũ trang nhiệm vụ hết sức nặng nề trong phòng chống, ngăn chặn các đối tượng xâm nhập trái phép vào địa bàn trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Kịp thời bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19, lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và dân quân tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn. Mặc dù nhiệm vụ vất vả, khó khăn và nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng huyện Kỳ Sơn luôn nêu cao tinh thần, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần bảo vệ bình yên mùa Xuân Tổ quốc, để nhà nhà vui Xuân, đón Tết an toàn.

Lực lượng vũ trang huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tổ chức kiểm soát, kiểm tra người ra vào địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo  phòng chống dịch Covid-19 Quân khu 4 cho biết: Địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu 4 có diện tích lớn, dân số đông trong đó có 1.337,038 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Từ đặc điểm đó, số công dân các quốc gia và vùng có dịch về quê đón Tết số lượng lớn, trên các tuyến biên giới một số người dân lao động từ nước bạn Lào về quê đón Tết nhưng sợ phải cách ly y tế nên lợi dụng đường mòn, lối mở nhập cảnh trái phép. Giúp Nhân dân đón Tết an toàn, bình yên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quân khu đã quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới và phục vụ công dân cách ly y tế tập trung tại các địa phương trên địa bàn Quân khu.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quân khu, trong dịp Tết Nguyên đán, 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đã tổ chức 18 khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 phục vụ gần 1.000 công dân từ các nước và các địa phương vùng dịch trở về. Để đảm bảo phục vụ bà con bảo đảm điều kiện tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán, cùng với việc điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thăm, tặng quà, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và bà con trong các khu cách ly. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương và dân quân tự vệ tăng cường, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Đến thời điểm này, các lực lượng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phục vụ, bảo đảm cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn. Với sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này các địa phương trên địa bàn Quân khu chưa có trường hợp nào dương tính với virus Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tin tưởng rằng với sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và các lực lượng cùng với ý thức phòng chống dịch của mỗi người dân, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng “giặc Covid-19”, đem lại sự an toàn, bình yên cho Nhân dân.

                                    Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – ĐỨC CƯƠNG và CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội