A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa: Phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Sáng ngày 9/5/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022). Đây là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu chọn làm Lễ phát động trước. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự, chỉ đạo; dự Lễ phát động thi đua còn có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại biểu các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng.

 

Các đại biểu dự Lễ.

 

Đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”diễn ra từ ngày 14/5 - 27/7/2022 là dịp để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thanh Hóa tri ân sâu sắc đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo.

 

Tại Lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, Trong đó trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng. 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 cho các đối tượng, 100% các nội dung khoa mục đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 85% đạt khá, giỏi. Tích cực, chủ động phối hợp tham mưu, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện. Phối hợp tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới"; triển khai xây dựng điểm trường tại Quan Sơn, đỡ đầu xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, đúng tiến độ, có chất lượng. 

 

 

Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phát động đợt thi đua cao điểm.

 

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và địa phương tổ chức sôi nổi, thiết thực, có hiệu quả các hoạt động tri ân nhân địp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, làm tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ bằng nhiều hình thức tích cực tham gia hỗ trợ các xã vùng biên giới, ven biển, căn cứ địa cách mạng, địa bàn khó khăn; tham gia tu sửa, tôn tạo, làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn, "xây dựng thế trận lòng dân", tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Đại diên các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội