Thứ năm, 28/03/2024 - 23:34
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy hiệu quả vai trò Trí thức trẻ tình nguyện.

Ngày 26/9/2019, tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, Ban quản lý Dự án 174 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện đợt 5 (2018-2020) Dự án tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các Khu Kinh tế - Quốc phòng trên địa bàn Quân khu 4. Đại tá Phạm Toàn Thắng – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban quản lý Dự án 174 Quân khu chủ trì hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Thực hiện Dự án 174 đợt 5, giai đoạn 2018-2020, 4 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng trên địa bàn Quân khu 4 đã tuyển chọn được 92 đội viên Trí thức trẻ tình nguyện. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trình độ kiến thức khoa học, lực lượng Trí thức trẻ tình nguyện đã sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ các Đoàn KT-QP, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào, tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh các chính sách xã hội ở địa phương; củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chủ trì hội nghị.
Đại biểu Bộ Quốc phòng và lãnh đạo địa phương dự hội nghị.

 

Điểm nổi bật là Ban Quản lý dự án 174 các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương khảo sát, điều tra, nắm tình hình thực tế trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động, đưa lực lượng TTTTN xuống các xã vùng dự án thực hiện mục tiêu giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Trí thức trẻ tình nguyện ở 4 Đoàn KT-QP trên địa bàn Quân khu 4 đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức xây dựng các mô hình thí điểm nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi như: Mô hình vườn, ao, chuồng, rừng; trồng mận tam hoa; chăn nuôi gà, vịt siêu đẻ, lợn bản địa; nuôi cá Dốc, cá Trắm ốc với diện tích mặt ao 6.500 m2... tại Khu KT-QP Mường Lát; mô hình trồng chanh leo (0,5 ha), cây dược liệu (5.000 m2), dâu tây (500 m2), măng tây (400 m2), hoa lily, lay ơn (4.000 cây)... tại Khu KT-QP Kỳ Sơn; mô hình ươm giống trồng hoa giã quỳ (1.000 cây), thanh long, chanh đào; các loại cây dược liệu như: Cà gai leo, ba kích, hà thủ ô với diện tích 1,2 ha...  tại Khu KT-QP Khe Sanh; mô hình trồng gừng trong bao xi măng (12.700 bao)... tại Khu KT-QP A So, A Lưới. Lồng ghép thực hiện dự án mô hình giảm nghèo, phối hợp lực lượng khuyến nông, khuyến lâm của địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, phòng dịch.

Thượng tá Trương Minh Hùng - Phó trưởng Phòng Kinh tế QK, Phó trưởng Ban dự án 174 đọc báo cáo.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Trên cơ sở tình hình thực tế ở địa phương, đội TTTTN đã phối hợp cùng với cấp uỷ, chính quyền các trong vùng dự án, tổ chức tốt các đợt tuyên truyền cho nhân dân về chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động, thanh thiếu niên và nhân dân xây dựng nếp sống văn hoá, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng các điểm dân cư, các bản làng văn hoá. Phối hợp cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các xã vùng dự án, khảo sát, xây dựng kế hoạch mở các lớp xóa mù chữ và tái mù chữ cho bà con nhân dân trên địa bàn; cùng Ban quản lý bản và các tổ chức chính trị ở địa phương, thôn bản đến từng hộ dân tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để tuyên truyền, vận động đi học. Kết quả từ tháng 8/2018 đến nay đã mở được 4 lớp xóa mù chữ cho 115 người dân, thời gian mỗi lớp 3 tháng (Đoàn KT-QP 5), 2 lớp sau xóa mù chữ, thời gian mỗi lớp 5 tháng (Đoàn KT-QP 4) cho 59 người dân; kết thúc các khóa học 100% học viên đã biết đọc, biết viết và làm được các phép tính thông thường. Tham gia 68 giờ lên lớp dạy tiếng dân tộc và phong tục tập quán cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Phối hợp các trường học trên địa bàn hướng dẫn phương pháp học bài cho 150 học sinh, tặng 550 cuốn vở cho các học sinh nghèo vượt khó, cắt tóc cho 150 học sinh (Đoàn KT-QP 337); mở 01 lớp bồi dưỡng tin học văn phòng cho cán bộ thôn, xã với 36 học viên tham gia; 01 lớp dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, với 57 học sinh tham gia (Đoàn KT-QP 92) .

Đại tá Phạm Toàn Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đại biểu Trí thức trẻ tình nguyện các Đoàn KT-QP dự hội nghị.

 

Lực lượng TTTTN tham gia hàng nghìn ngày công xây dựng, củng cố doanh trại đơn vị; xây dựng, sửa chữa 650mnhà ở, 1.500 m đường bê tông nội bộ, 150 m2 mái che, sản xuất 20 vạn viên gạch không nung... cùng với phong trào tăng gia, chăn nuôi, Đội TTTTN đã phát huy hiệu quả vườn, chuồng, phát triển phong phú các loại rau, củ, quả, tham gia cùng với đơn vị trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần nâng cao đời sống cho đội viên TTTTN. Những việc làm đó được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương và đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất Bộ Quốc phòng, Chính phủ tiếp tục duy trì thực hiện Dự án 174 về tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế - Quốc phòng trên địa bàn Quân khu 4 các giai đoạn tiếp theo.

Tiết mục văn nghệ do lực lượng TTTTN Đoàn KT-QP92 biểu diễn chào mừng.
Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 92 tặng hoa chúc mừng các đội văn nghệ.

 

Trước đó, vào tối 25/9/2019, Đoàn KT-QP92 phối hợp với các đơn vị, địa phương kết nghĩa tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Giai điệu xanh tình nguyện” chào mừng Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu và Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện đợt 5 (2018-2020) Dự án Tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế - Quốc phòng trên địa bàn Quân khu 4.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội