A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Cục Chính trị Quân khu 4 vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4.

Mục đích đợt tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động và các tầng lớp Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Chia sẻ và lan tỏa thông điệp, tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên; tạo phong trào sôi nổi, dư luận xã hội ủng hộ, lên án, tẩy chay; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen, góp phần giảm thiểu tiến tới chấm dứt săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công ước quốc tế về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên, quản lý động vật hoang dã... Thực trạng và công tác bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam, nhất là thực trạng việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Vai trò, ý nghĩa, tác dụng của động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm đối với gìn giữ môi trường và đảm bảo đa dạng sinh thái.

Trách nhiệm và hành động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và Nhân dân trong tham gia bảo tồn động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các mô hình hay, cách làm tốt, các tấm gương về bảo tồn, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm ở cơ quan, đơn vị và địa phương; khuyến khích, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người dân tham gia phát hiện, ngăn chặn nạn khai thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý những hành vi buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm của các cơ quan chức năng.

Những quy định nghiêm cấm hành vi săn, bắt, động vật, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Giới thiệu các mô hình, xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm khơi dậy, thúc đẩy, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong toàn xã hội

Cơ quan chính trị các cấp căn cứ vào đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, địa bàn, đối tượng để chỉ đạo biên tập nội dung, tổ chức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Lực lượng 47, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên các cơ quan, đơn vị tăng cường đăng tải, chia sẻ thông tin, thông điệp trên mạng xã hội. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức quần chúng địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền…

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội