Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:29
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Điều động phương tiện giúp nhân dân TP Vinh (Nghệ An) ứng phó mưa lụt

Mưa to suốt hai ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngập, có nơi sâu hơn nửa mét, giao thông tê liệt, nước tràn vào nhà, gần 90 trường học phải đóng cửa, nhiều học sinh mắc kẹt không thể về nhà. Chiều nay, các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã triển khai lực lượng, phương tiện giúp địa phương ứng phó mưa lụt.

Ban CHQS TP Vinh giúp bà con tiểu thương chợ Vinh di chuyển hàng hóa

 

 Các tuyến đường bị ngập nặng nhất gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thái Thân, Phan Bội Châu, Đinh Công Tráng, Lê Nin, Phong Đình Cảng, Quang Trung... nhiều đoạn ngập sâu hơn nửa mét, cục bộ có nơi lên tới một mét, nhiều phương tiện giao thông đi qua những đường này bị chết máy, nhiều hộ dân ở các phường Hồng Sơn, Vinh Tân, Cửa Nam nằm trong diện phải di dời.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra các lực lượng giúp các trường học sơ tán học sinh

 

Ngay từ sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ hơn 35 xe ô tô, 4 xuồng cứu hộ thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu, các đơn vị Cục Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Lữ đoàn phòng không 283 tổ chức di dời hơn 300 hộ dân thuộc các phường Hồng Sơn, Vinh Tân, Cửa Nam; vận chuyển hơn 2.000 cháu học sinh thuộc các trường học trên địa bàn thành phố về gia đình đảm bảo an toàn.

Các đơn vị Quân khu 4 chở học sinh trường Phan Bội Châu về nhà.

 

Đón các cháu Trường Tiểu học Hà Huy Tập II về nhà

 

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Quân khu đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục ứng trực, chuẩn bị tốt mọi mặt cả về phương tiện và con người, sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân địa phương ứng phó mưa lụt khi có lệnh./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội