A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khai mạc tập huấn cán bộ năm 2021

Chiều ngày 4/1/2021, tại Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã khai mạc tập huấn cán bộ năm 2021.  Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu dự chỉ đạo. Dự khai mạc có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Ban Tổ chức, đại biểu các cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật Quân khu.

   Tham dự lớp tập huấn có hơn 200 cán bộ Trưởng, Phó phòng Cơ quan Quân khu, các đơn vị; nhà Trường, các đoàn KT - QP và Tổng công ty Hợp tác kinh tế; cán bộ Lữ đoàn, Trung đoàn, Tiểu đoàn và tương đương. Trong thời gian 5 ngày cán bộ dự lớp tập huấn được thống nhất một số nội dung về công tác tham mưu huấn luyện; Tổ chức, phương pháp huấn luyện, duy trì luyện tập các nội dung kỹ, chiến thuật, điều lệnh và thể lực; Công tác bảo đảm an toàn trong kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh, diễn tập chiến thuật; Một số nội dung Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Một số nội dung về chấp pháp hình sự; công tác cơ yếu trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Công tác Tuyên huấn, công tác quần chúng và Ủy ban kiểm tra; công tác quân y trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tại tại đơn vị và giới thiệu một số vũ khí mới do Việt Nam sản xuất.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.
Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Ban tổ chức lớp tập huấn dự khai mạc.
Các đồng chí trong Ban tổ chức lớp tập huấn và cán bộ tham dự lớp tập huấn.

    Phát biểu tại buổi khai mạc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh, năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức, vất vả đối với LLVT Quân khu 4, Đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, với tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) giữ vai trò quan trọng.  Năm 2021 và những năm tới nhiệm vụ của LLVT Quân khu đòi hỏi cần có chiều sâu, vững chắc hơn. Thông qua thực tiễn hoạt động và công tác ở các cơ quan, đơn vị; cần có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp, tác phong công tác, nhất là đối với người chỉ huy; trình độ ngiệp vụ chuyên môn, lễ tiết tác phong quân nhân, chấp hành điều lệnh của mọi cán bộ, chiến sĩ. Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức lớp tập huấn năm 2021 để nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là công tác huấn luyện SSCĐ; tập trung vào những nội dung còn yếu, còn thiếu, chưa thống nhất trong thời gian vừa qua.

Quang cảnh buổi khai mạc.

    Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu cần thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, trọng tâm là: Tiếp tục đột phá đổi mới huấn luyện trên 4 nội dung cơ bản theo Nghị Quyết 765 của QUTW; hòan thiện cơ chế quản lý điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, coi trong huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, phòng tránh, đánh trả, huấn luyện sát tình huống, nhiệm vụ, địa bàn được giao; huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, sát thực tế chiến đấu; Nâng cao chất lượng diễn tập các cấp, diễn tập hiệp đồng quân, binh, chủng giữa các lực lượng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ(KVPT); Kết hợp huấn luyện vời rèn luyện thể lực; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cho bộ đội; huấn luyện nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; coi trong huấn luyện, diễn tập các tình huống phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội