A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp bước quân tình nguyện

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình”, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước, hàng vạn con em các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã tình nguyện lên đường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào. 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 không quản ngại gian khổ, hy sinh giúp Bạn phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước.

 

Những việc làm đó có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Từ đó, nhân lên niềm tự hào cho các thế hệ người dân Việt Nam và Lào, nhất là thế hệ trẻ, để tiếp tục vun đắp mối quan hệ ấy lên một tầm cao mới, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, uống chung dòng nước Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Mỗi khi có thiên tai, lũ lụt lớn xảy ra trên địa bàn các địa phương của Lào giáp biên giới với Quân khu 4, Lực lượng vũ trang Quân khu luôn có mặt giúp cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Lào phòng chống, khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tham gia diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với Quân đội Lào - Campuchia tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần công nghiệp Cao su COECCO thuộc Tổng Công ty hợp tác Kinh tế Quân khu 4 hướng dẫn người dân huyện Pakkading, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào phòng, chống thiên tai.
Trong những năm qua, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Lào “đánh giặc Covid-19”. Trong đó, lực lượng vũ trang Quân khu đã hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 trị giá 23,690 tỷ đồng. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ Quân đội Lào phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Cả 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đều có chung đường biên giới với nước bạn Lào với tổng chiều dài là 1.337,038 km. Đây là địa hình rừng núi hiểm trở, những năm qua, lực lượng vũ trang các địa phương hai bên biên giới thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phá triển. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bạn tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.
Trong các cuộc kháng chiến cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì độc lập dân tộc của nước bạn Lào. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Ban công tác đặc biệt các cấp và Nhân dân Lào phối hợp cung cấp thông tin, dẫn đường, ngày đêm vượt núi, băng rừng hỗ trợ các đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được gần 25.300 hài cốt liệt sĩ tại Lào về nước.
Trên hành trình đi tìm đồng đội, cán bộ, nhân viên các Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 luôn được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân nước bạn Lào quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về nơi ăn ở, động viên các anh bằng cả vật chất và tinh thần để các anh thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các lực lượng của Quân khu 4 làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào thường xuyên quan tâm, giúp đỡ Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Bạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong ảnh: Cán bộ Công ty TNHH MTV Phát triển miền núi thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 hướng dẫn người dân Lào kỹ thuật chăm sóc cây nghệ.
Mô hình trồng cây dong riềng của Công ty TNHH MTV Khoáng sản và luyện kim Viêng Chăn thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân huyện Pha xay, tỉnh Xiêng Khoang, Lào từng bước xóa đói, giảm nghèo.
Một ngôi trường ở bản Mường Ngát, huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng - Công trình mang dấu ấn tình hữu nghị Việt Nam - Lào do Quân khu 4 xây tặng.
Cùng với việc giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, các đơn vị của Quân khu 4 luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách, an sinh xã hội. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương nơi các đơn vị đến công tác. Trong ảnh: Các y, bác sĩ Bệnh xá Lak Sao thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân bản Phon pheng, huyện Kham kheut, tỉnh Bô ly Khăm xay, Lào.

NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội