A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tặng quà cho 409 cháu khuyết tật, bệnh hiểm nghèo và học giỏi nhân dịp khai giảng năm học mới.

Nhân dịp khai giảng năm học 2018 – 2019 và chuẩn bị đón tết trung thu, sáng nay, ngày 5 tháng 9 năm 2018, đoàn công tác Ủy ban gia đình và trẻ em Quân khu 4 do Đại tá Phạm Minh Đức, Phó chủ tịch Ủy ban gia đình và trẻ em Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các em khuyết tật, bệnh hiểm nghèo và thủ khoa thi Đại học là con của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Thành và Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

Tại thành phố Vinh, Ủy ban gia đình và trẻ em Quân khu 4 đã đến động viên, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình Đại úy Nguyễn Trọng Hương, Kho KX3, Cục Hậu cần Quân khu 4 có 2 con là Nguyễn Trọng Bảo Nguyên và Nguyễn Trọng Bảo Khang đều bị tim bẩm sinh, mỗi cháu 1 suất quà trị giá 500 nghìn đồng; gia đình Trung tá Võ Thị Xuân, vợ Liệt sỹ, nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, Phóng viên Báo Quân khu 4 có con là Nguyễn Mạnh Hùng, đạt giải Nhất Hội thi Khoa Học Kỹ thuật học sinh THPT cấp quốc gia năm 2018 là 1 triệu đồng và Nguyễn Thanh Hùng, học sinh giỏi cấp trường 500 nghìn đồng và gia đình Thiếu tá Võ Tiến Dũng, Kho K1, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 có con trai là Võ Đức Tài, Thủ khoa học viện Khoa Học Quân sự trị giá 2 triệu đồng.

Đại tá Phạm Minh Đức, Phó chủ tịch Ủy ban gia đình và trẻ em Quân khu 4
 tặng quà cho gia đình Đại úy Nguyễn Trọng Hương, Kho KX3, Cục Hậu cần.
Phó chủ tịch Ủy ban gia đình và trẻ em Quân khu 4 tặng quà cho 2 cháu
 Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Thanh Hùng, con của Liệt sỹ, nhà báo Nguyễn Thanh Tùng.
Đại tá Phạm Minh Đức, Phó chủ tịch Ủy ban gia đình và trẻ em Quân khu 4
 tặng quà cho gia đình Thiếu tá Võ Tiến Dũng, Kho K1, Cục Kỹ Thuật.

    Dịp này, Ủy Ban gia đình và trẻ em Quân khu 4 đã trực tiếp tặng quà và ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu thăm hỏi, tặng quà cho 409 cháu khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, học sinh giỏi, thủ khoa thi Đại học là con của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trên địa Quân khu với tổng trị giá hơn 310 triệu đồng; trong đó có 240 cháu khuyết tật, bệnh hiểm nghèo mỗi cháu 500 nghìn đồng, học sinh khuyết tật học giỏi mỗi cháu 1.500 nghìn đồng; 198 học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp trường là con liệt sỹ mỗi cháu 500 nghìn đồng;19 cháu học sinh giỏi cấp quốc tế, quốc gia mỗi cháu 1 triệu đồng và thủ khoa thi Đại học là 2 triệu đồng.

                                                                                                                                                 Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội