A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân khu 4: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 về phòng chống thiên tai.

 Sáng ngày 25/6/2024, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 689 Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Hội Nghị. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

 Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, xác định nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của LLVT Quân khu, những năm qua, công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 689 của QUTW; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu.

 

Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhà nước, quân đội và nhân dân. Lực lượng vũ trang Quân khu được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương các tỉnh trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn được tỏa sáng trong lòng Nhân dân.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu.

 

Cụ thể, qua 10 năm trên địa bàn Quân khu 4 xẩy ra 1.217 vụ liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong đó 217 vụ bão lụt, giông, lốc, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đá; 248 vụ cháy nổ; 562 vụ cháy rừng; 03 vụ tràn dầu; 187 vụ tai nạn đường không, đường bộ, đường thủy và đuối nước…Làm chết 990 người, bị thương 814 người; sập và tốc mái 126.837 ngôi nhà; chìm và hư hỏng 154 tàu, thuyền các loại; ngập cục bộ 202.905 nhà dân; hư hại 121.819 ha lúa và hoa màu; sạt lở 2.197 m đường, bờ kè…; cháy 3.921 ha rừng… Tổng thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Quân khu đã điều động hơn 294 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 5.000 phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn... Nổi bật là tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả đợt lũ lịch sử năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19, có 35 đồng chí cán bộ trong Đoàn công tác Quân khu và Đoàn KT-QP 337 đã anh dũng hy sinh, trong khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị…

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại chỉ đạo Hội Nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đạt được trong 10 năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ- cứu nạn, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu Đảng ủy Quân khu 4 tập trung một số nội dung trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chiến lược, Đề án, Luật phòng chống thiên tai, Luật phòng thủ dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn. Phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và toàn dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình". Kiện toàn, nâng tầm hoạt động của Ban chỉ huy các cấp về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tăng cường trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phối hợp thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tập trung huy động mọi nguồn lực, sức mạnh, kinh nghiệm các lực lượng, trong đó tại chỗ là cơ bản. Lãnh đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia làm nhiệm  vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn…

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể. 

 

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu trao Bằng khen tặng các cá nhân.

 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Bằng khen tặng 10 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 của QUTW về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ- cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

                                             Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội