A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Triển khai công tác tuyển quân năm 2020.

Ngày 14/11/2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019; triển khai công tác tuyển quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Cục Quân lực – Bộ tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; đại biểu chỉ huy các đơn vị nhận quân: Quân chủng Hải quân; Quân đoàn 1; Vùng 3 Hải Quân; Tổng Cục Kỹ thuật; Quân chủng Phòng không không quân; Bộ Tư lệnh Thông tin.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Năm 2019, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển quân đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các cấp tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, trách nhiệm, chặt chẽ, thống nhất, nên đạt kết quả tương đối tích cực. 

Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu đọc báo cáo tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai công tác tuyển quân 2020.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị nhận quân dự hội nghị.

 

6 tỉnh đã tuyển chọn và gọi 11.200 thanh niên trúng tuyển, trong đó, có trên 2.000 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gần 600 thanh niên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Việc tổ chức giao, nhận quân chặt chẽ, an toàn. Các đơn vị tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới đúng kế hoạch. Tiểu biểu có: Tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn Thông tin 80.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu phát biểu duy trì thảo luận và chủ trì hội nghị.
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu và đại biểu chính quyền địa phương dự hội nghị.

 

Năm 2020, 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn và gọi 10.900 công dân nhập ngũ (trong đó, Thanh Hóa 3.550; Nghệ An 3.100; Hà Tĩnh 1.150; Quảng Bình 950; Quảng Trị 950; Thừa Thiên Huế 1.200). Để đảm bảo chất lượng công dân trúng tuyển có chất lượng, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị, địa phương bám sát Chỉ thị 98/2019 của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để thực hiện tốt công tác tuyển quân theo chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu giao. 

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, Hội đồng khám sức khỏe đúng, đủ thành phần, có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ khám tuyển. Tổ chức khám tuyển, xét duyệt chặt chẽ, kiên quyết không để công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào Quân đội. Thực hiện tốt chủ trương địa phương tuyển quân “tròn khâu”; quán triệt nghiêm túc phương châm tuyển đủ số lượng, bằng biện pháp tăng tỷ lệ tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 nhập ngũ, bảo đảm chất lượng trên mọi mặt; tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả. Gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với chính quyền vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đặc biệt khó khăn. Các đơn vị nhận quân chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương giao quân trong từng giai đoạn, tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số, nhận quân, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho huấn luyện chiến sỹ mới; tổ chức phúc tra tiêu chuẩn chiến sỹ mới chặt chẽ, đúng thời gian, báo cáo kịp thời, chính xác kết quả phúc tra theo phân cấp.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen cho 13 tập thể.
Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu trao Bằng khen cho các cá nhân.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ ra những vấn đề hạn chế, khuyết điểm trong công tác tuyển quân năm 2019. Qua đó, xác định rõ các nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất một số chủ trương, biện pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt kết quả cao hơn.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2019.

                                                                       Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội