Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:09
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Từ ngày 11/ 8/2021, tại  xã Châu Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) tổ chức huấn luyện cứu hộ, cứu nạn năm 2021. Tham gia huấn luyện gồm các đồng chí cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện; cán bộ Ban CHQS xã, Trung đội trưởng dân quân cơ động, Thôn đội trưởng các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện; Tổ xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của 10 xã vùng thấp, ngập lụt. 

Cán bộ, nhân viên đã được huấn luyện phương pháp cứu kéo, di chuyển, hạ thủy xuồng cứu hộ, cứu nạn; cách sử dụng các loại xuồng, thuyền máy và phương tiện tại chỗ trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; biện pháp di dời dân và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất; biện pháp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người và tài sản; phương pháp cấp cứu người bị nạn; biện pháp “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

Một số hình ảnh tại buổi huấn luyện.

Để đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19, đợt huấn luyện lần này được chia thành 02 lớp. Thông qua huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nâng cao trình độ, kỹ năng, khả năng phối hợp, hiệp đồng trong công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời kiểm tra tình trạng kỹ thuật, khả năng cơ động của xuồng cao tốc, đò, vật chất cứu hộ, cứu nạn được trang bị trước mùa mưa bão. 

                                                          Tin, ảnh: VIỆT THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội