A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Linh phát huy nội lực, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

Tiếp tục chấm thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp huyện, chiều ngày 24/6/2022, đoàn công tác Ban Giám khảo Hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp Ban CHQS cấp huyện Quân khu 4 do Thượng tá Trần Quốc Cẩn, Trưởng phòng Doanh trại Quân khu, Phó Trưởng Ban giám khảo Hội thi làm trưởng đoàn đã tiến hành chấm thi tại Ban CHQS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

 

Một góc doanh trại Ban CHQS huyện Vinh Linh.

 

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Ban CHQS huyện Vĩnh Linh do Thượng tá Hoàng Nhật Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trình bày đã nhấn mạnh; Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Vĩnh Linh đã thường xuyên quan tâm chăm lo thúc đẩy PTTĐ ngày càng phát triển toàn diện.

Thượng tá Hoàng Nhật Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện báo cáo kết quả thực hiện PTTĐ và công tác chuẩn bị Hội thi của Ban CHQS huyện Vĩnh Linh.

 

 

Các đại biểu dự khai mạc.

 

 Đơn vị đã gắn thực hiện PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” với PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các PTTĐ khác của ngành Hậu cần và phong trào thi đua quyết thắng. Công tác xây dựng, củng cố doanh trại được triển khai đầu tư ngày càng hiệu quả thiết thực, đơn vị ngày càng chính quy hơn, xanh hơn và sạch hơn.

 

Ban Giám khảo chấm thi các nội dung Hội thi.

 

Qua chấm thi, Ban Giám kháo đã đánh giá cao kết quả thực hiện PTTĐ và công tác chuẩn bị tham gia Hội thi của Ban CHQS huyện Vĩnh Linh. Trên cơ sở kết quả thực hiện PTTĐ, Ban CHQS huyện đã tập trung nguồn lực, tích cực triển khai các biện pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà hội thi đặt ra. 

Ban Giám khảo kiểm tra quy hoạch doanh trại.

 

Điểm nổi bật trong thực hiện PTTĐ và công tác chuẩn bị tham gia Hội thi là Ban CHQS huyện đã phát huy tốt nội lực trong xây dựng, bảo đảm doanh trại. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ủng hộ của chia sẻ của các xã, thị trấn, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, phát huy nội lực của đơn vị và tự nguyện đóng góp của cán bộ, nhân viên, đơn vị đã huy động được hơn 3,1 tỷ đồng, trong đó, địa phương hơn 1,8 tỷ đồng, hiện vật hơn 1 tỷ đồng, doanh nghiệp hơn 800 triệu đồng và 4.166 ngày công của bộ đội, dân quân tự vệ, đơn vị kết nghĩa để xây dựng, củng cố doanh trại. Qua thực hiện PTTĐ và Hội thi đã góp phần tích cực nâng cao hơn đời sống vật chất, tinh thần, làm cho cán bộ, nhân viên luôn yên tâm gắn bó đơn vị.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội