A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 4

Chiều ngày 29/11/2022, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị bàn giao. Dự hội nghị bàn giao có đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị bàn giao.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong khi chờ quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 4 mới, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 được giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Quân khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu thông qua biên bản bàn giao. 
Các đại biểu dự Hội nghị bàn giao.

 

Sau khi nghe báo cáo biên bản bàn giao Tư lệnh Quân khu 4 và các ý kiến của các đại biểu, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương Quân khu 4 đã làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị bàn giao, bảo đảm chu đáo, chặt chẽ. Nhất trí với biên bản bàn giao giữa Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và Thiếu tướng Hà Thọ Bình, đồng chí yêu cầu trên cơ sở ý kiến của cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 cần tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện văn bản bàn giao bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy định.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chứng kiến và chấp nhận bàn giao.

 

Chúc mừng Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 4, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên cương vị Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương  nhấn mạnh, hơn 4 năm trên cương vị Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc...

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị bàn giao.
Các đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng dự bàn giao.

 

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đề nghị Thiếu tướng Hà Thọ Bình kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian phụ trách Tư lệnh Quân khu, nhanh chóng tiếp cận công việc; giải quyết tốt các mối quan hệ, cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm tốt vai trò tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Doãn Anh.

 

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu... trong thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí xin hứa sẽ giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; nguyện trung thành với Đảng, Tổ quốc, Quân đội và Nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Hà Thọ Bình.

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ vinh dự và gửi lời cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Quân khu 4. Đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và cá nhân Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã đạt được trong thời gian qua; cùng với các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị, địa phương... để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội