A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội Lộc Hà tăng gia giỏi

Thời gian qua, cùng với nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh luôn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên đáp ứng  yêu cầu  nhiệm vụ.

Đóng quân ở huyện đồng bằng ven biển, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng không thuận lợi, đất đai chủ yếu là cát trắng, bạc màu, thiếu nước ngọt, độ mặn trong không khí cao..., do đó việc trồng rau xanh gặp nhiều khó khăn. Song bằng quyết tâm cao và tinh thần sáng tạo, nỗ lực vượt khó; với bàn tay cần mẫn, đức tính cần cù, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Lộc Hà đã biến diện tích đất cát  trong khuôn viên đơn vị thành một vườn rau xanh mát, đa dạng, phong phú về chủng loại.

Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn rau của đơn vị, Trung tá Phạm Hồng Thái, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Lộc Hà giới thiệu: “Để trồng được rau trên cát, Ban CHQS huyện đã huy động hằng trăm ngày công bộ đội vận chuyển đất màu về đổ lên, dùng phân chuồng ủ với thực vật làm phân xanh bón cho đất. Phương án này đã thực sự mang lại hiệu quả, đến nay hệ thống vườn, giàn phát triển khá tốt.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Lộc Hà chăm sóc vườn rau.

Mục sở thị khu tăng gia của Ban CHQS huyện Lộc Hà, khu vực tăng gia được đơn vị khéo léo quy hoạch ngăn nắp, thẳng hàng; phía trên là giàn bí, mướp sai quả; phía dưới là những luống rau cải, mồng tời, dền, gia vị… xanh tốt; đu đủ, chuối cây nào cây nấy chi chít trái... Anh Thái cho biết, vì quỹ đất tăng gia có hạn nên đơn vị chú trọng tổ chức trồng xen canh, gối vụ; tận dụng triệt để đất trống quanh nhà, quanh vườn, dưới giàn để trồng rau và đặc biệt đơn vị nói không với hóa chất. Ở đây ngoài nước máy, không còn nguồn nước ngọt nào khác. Quán triệt cao tinh thần tiết kiệm, đơn vị đã tổ chức khoan 6 giếng nước, vừa phục vụ sinh hoạt cho bộ đội, vừa bảo đảm nước ngọt tưới cho cây. Đơn vị cũng đầu tư hệ thống tưới bằng béc phun mưa để giữ ẩm cho đất, giảm công sức bộ đội và tiết kiệm điện nước.

Giờ tăng gia sản xuất ở Ban CHQS huyên Lộc Hà không khí vui vẻ, rôm rả tiếng cười vui. Người cuốc, người xẻng, người tưới rau, nhổ cỏ; người chăm sóc đàn gà, lợn… Thượng úy QNCN Hồ Thế Hào, Nhân viên Ban Tham mưu cho biết: “Nhận thức được những khó khăn đem lại, để có được thành quả tăng gia sản xuất ngày hôm nay là công sức và sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cán bộ, nhân viên. Vì vậy, hết giờ làm việc, chúng tôi lại cùng nhau ra vườn tăng gia, được chăm sóc và thấy sản phẩm tăng gia của mình phát triển từng ngày chúng tôi lấy đó là niềm vui, vừa là trách nhiệm, đồng thời góp phần nâng cao đời sống. Có nguồn sản phẩm tăng gia tại đơn vị, chúng tôi ít khi phải mua các loại thực phẩm ngoài thị trường, nhất là rau xanh và gia vị. Nhà bếp cũng thường xuyên cải tiến, chế biến món ăn ngon, hợp khẩu vị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm".

Đơn vị chú trọng tổ chức trồng xen canh, gối vụ; tận dụng triệt để đất trống quanh nhà, quanh vườn, dưới giàn để trồng rau.
Đàn gia cầm của đơn vị.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Ban CHQS huyện Lộc Hà còn tổ chức trại tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung tại núi Mã, xã Tân Lộc (Lộc Hà) cách đơn vị không xa, tại đây duy trì thường xuyên 20 con lợn, 700 con vịt trời, 250 con gà; trồng hơn 100 cây ăn quả gồm xoài, bưởi và hơn 3000 cây xà cừ, keo tràm. Ngay tại trụ sở Ban CHQS huyện, đơn vị còn tận dụng thức ăn thừa của bộ đội để nuôi thêm 08 con lợn, mỗi con nặng hơn 40 kg và 55 con gà, ngan. Nhờ đó, 9 tháng đầu năm, công tác tăng gia, chăn nuôi cho thu hoạch 2.150 kg rau, củ, quả (bình quân 18kg/người/tháng); 925 kg thịt các loại (bình quân 7,5kg/người/tháng) và hơn 2 tấn lúa nước.

Thượng tá Trần Đình Biểu, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Lộc Hà khẳng định: "Công tác tăng gia sản xuất không những góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, làm đẹp cảnh quan môi trường, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của cán bộ, nhân viên. Góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm bộ đội ăn ngon, ăn hết, đủ sức khỏe để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ".

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội