A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quân rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật, pháp luật

Sáng ngày 05/11/2021, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 5000 đại biểu tham dự tại 142 điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng dự, có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị theo dõi trực tiếp tại Trung tâm chỉ huy và 8 điểm cầu các đơn vị thuộc Quân khu.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại Hội nghị đã nhấn mạnh kết quả đạt được, đi sâu phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; chỉ rõ một số vụ việc vi phạm, mất an toàn...; trên cơ đó làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, biện pháp khắc phục thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.
Toàn cảnh điểm cầu tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4, thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội. Góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, an toàn Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự Hội nghị.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan ban hành 79 loại văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội. Đặc biệt, đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu xây dựng chương trình hành động đột phá về "Năm kỷ luật, kỷ cương" gắn với các nội dung, mục tiêu, giải pháp về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

Tình hình vi phạm kỷ luật của LLVT Quân khu có sự chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ nét. Các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật có xu hướng giảm dần trên các tiêu chí về tổng số vụ việc, đối tượng vi phạm. Thông qua đó đã củng cố niềm tin, xây dựng ý thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội