A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng Lào: Sẵn sàng kỷ niệm thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022

Ngày 13/7/2022, tại thủ đô Vientiane, Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 của Bộ Quốc phòng Lào đã trả lời báo chí về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thượng tướng Thongloi Silivong nhấn mạnh: Các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng chói, khắc sâu và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính mến đặt nền móng xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thượng tướng Thongloi Silivong khẳng định, đây cũng là sự kiện nhằm ghi nhớ công lao to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ quý báu đối với Lào từ trước đến nay, cũng như sự hỗ trợ của nhân dân các dân tộc Lào đối với sự nghiệp thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam.

Đồng chí Thượng tướng Thongloi SilivongỦy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 của Bộ Quốc phòng Lào trả lời báo chí.

 

Đồng chí Thượng tướng Thongloi Silivong cho biết: Căn cứ Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 mà Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 đã xác định 8 hoạt động lớn, trong đó có những hoạt động đã và đang được triển khai gồm: Lễ khai mạc (tổ chức tại Việt Nam vào ngày 8-1-2022, Lễ bế mạc (sẽ được tổ chức vào tháng 12-2022 tại thủ đô Vientiane, Lào); trao đổi đoàn đại biểu các cấp, tổ chức các cuộc giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành cấp Trung ương và địa phương của hai nước và trao đổi gặp gỡ hữu nghị giữa nhân dân hai nước (Bộ Quốc phòng đã triển khai 16 lần trao đổi đoàn đại biểu các cấp); tổ chức mít tinh;  lãnh đạo cấp cao các cấp trao đổi điện mừng; trao đổi văn học, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và thể thao; các hoạt động tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại - đầu tư; các hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá truyền thông như: In tạp chí, các bài viết, báo chí, phỏng vấn trên phát thanh, truyền hình và các loại hình khác; công tác khen thưởng (trao Huân chương, Huy chương các loại).

Thượng tướng Thongloi Silivong cho biết thêm: Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022, Bộ Quốc phòng Lào đã tích cực ban hành kế hoạch, chuẩn bị nội dung và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại huyện Viengxay, tỉnh Huaphan đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, Quân đội nhân dân Lào đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai các hoạt động đạt kết quả cao, như: Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc và sự phát triển của đất nước Lào.

Theo TTXVN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội