A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao ban tháng 02 năm 2023

Chiều ngày 22/02/2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị giao ban tháng 02/2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 12 điểm cầu trong toàn Quân khu. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Sở chỉ huy Quân khu. Cùng dự có Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu và các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; chỉ huy các cơ quan, phòng, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Tháng 02/2023, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; nắm chắc tình hình địa bàn; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 chặt chẽ, nghiêm túc; làm tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện và huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch  

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Sở chỉ huy Quân khu.
Quang cảnh Hội nghị giao ban.

 

Tháng 3/2023, Quân khu tập trung chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung diễn tập, Lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác huấn luyện, xây dựng chính quy.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ổn định tổ chức, biên chế. Phối hợp khảo sát các công trình có nguy cơ sạt lở, sụp đổ và các khu vực trọng điểm về ứng phó, sự cố thiên tai. Chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu bảo đảm tiến độ, chất lượng, bí mật, an toàn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tổ chức giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết các cấp; tăng cường nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới; hoạt động CTĐ, CTCT được tiến hành có nền nếp, chất lượng.

Bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh phát triển tăng gia sản xuất, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của bộ đội. Bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác…

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.​​​
Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị giao ban.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị, nhấn mạnh về đặc điểm, tình hình nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, nắm chắc và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổ chức tốt Lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện có chất lượng, tạo khí thế ngày từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Rà soát lại hệ thống văn bản, văn kiện, thống nhất triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với địa phương nắm chắc địa bàn. Phát huy dân chủ, tăng cường nắm bắt tư tưởng, động viên và phát hiện, ngăn ngừa tốt các biểu hiện tiêu cực và bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; thực hiện nghiêm chế độ ngày, tuần; đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội