A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra hoạt động của các công ty tại Lào

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết và kiểm tra công ty TNHH MTV Khoáng sản vàng COECCO thuộc Tổng Công ty hợp tác kinh tế đang hoạt động tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

 

Công ty TNHH MTV Khoáng sản vàng COECCO chính thức được thành lập năm 2021 trên nền tảng là Ban Quản lý thăm dò khoáng sản, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Khun, tỉnh Xiêng Khoảng.

Thời gian qua, trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, công ty luôn phối hợp chặt chẽ với đối tác để trao đổi, bàn bạc, xử lý những vấn đề vướng mắc, bảo đảm an toàn, hiệu quả về mọi mặt, đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm môi trường tại dự án, không để xảy ra sự cố môi trường và mất an toàn lao động. Hiện dự án của công ty có quy mô diện tích 18.48 km2; giải quyết việc làm cho 70 lao động địa phương với thu nhập bình quân trên 500 USD/người/tháng.

 
 
Đoàn kiểm tra tại dây chuyền sản xuất của nhà máy.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty đã phối hợp với chính quyền các bản làm tốt công tác dân vận trên địa bàn, giúp Nhân dân Lào xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh, thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế...

Tại buổi làm việc với đại diện công ty, sau khi nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm công tác dân vận trên địa bàn.

 
Đoàn kiểm tra công tác khai thác quặng vàng.

Nhấn mạnh về phương hướng hoạt động của công ty thời gian tới, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu cán bộ, nhân viên công ty đã nỗ lực càng nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời tranh thủ tối đa mọi chủ trương, chính sách, ủng hộ của các cấp, các ngành và Nhân dân để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, song phải chú ý không để ảnh hưởng đến môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, nhân viên an tâm tư tưởng, khắc phục khó khăn về điều kiện, hoàn cảnh gia đình, nhất là khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đoàn làm việc với công ty TNHH MTV Khoáng sản vàng COECCO.
 

Cùng với đó, phải nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý của lãnh đạo công ty. Phối hợp chặt chẽ với địa phương tiến hành tốt công tác dân vận, phải hình thành nhiều ý tưởng, cách làm giúp dân bản xóa đói, giảm nghèo hiệu quả, để Nhân dân thấy lợi ích và tin tưởng vào hoạt động của công ty. Cuối cùng đồng chí căn dặn phải quản lý cán bộ, nhân viên thật chặt chẽ, không được buông lỏng lãnh đạo, chỉ huy; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên và người lao động.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến trao quà của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chúc mừng năm mới tới cán bộ, nhân viên, người lao động công ty TNHH MTV Khoáng sản vàng COECCO.
Đoàn thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng.

Trao quà của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chúc mừng năm mới tới cán bộ, nhân viên, người lao động công ty, đồng chí bày tỏ tin tưởng năm 2022, cán bộ, nhân viên công ty sẽ đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào hiệu quả, lợi nhuận cao hơn; đồng thời tiến hành tốt công tác dân vận, tạo cơ sở đứng chân lâu dài trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai công ty C tại Lào.

Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ C của hai công ty tại Lào và công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình cụm bản Nậm Xiểm tại tỉnh Xiêng Khoảng của Xí nghiệp xây dựng thuộc Tổng Công ty hợp tác kinh tế; thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội