A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấm thi chính quy ngành Kỹ thuật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Tiếp tục chấm thi Chính quy ngành Kỹ thuật Quân khu 4 năm 2023, ngày 20/3/2023, Ban Giám khảo Hội thi khối Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) 6 tỉnh do Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, Phó Ban Tổ chức Hội thi, Trưởng Đoàn Giám khảo khối Bộ CHQS 6 tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành chấm thi tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Tại buổi khai mạc, các đại biểu đã nghe Đại tá Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tham gia Hội thi của Bộ CHQS tỉnh; Trung tá Đào Xuân Đức, thành viên Ban Giám khảo công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.

 

Quang cảnh khai mạc.

 

Đại tá Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tham gia Hội thi của Bộ CHQS tỉnh

 

Trung tá Đào Xuân Đức, thành viên Ban Giám khảo công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.

 

 

Ban Giám khảo Hội thi dự khai mạc.

 

Đại biểu Bộ CHQS tỉnh dự khai mạc.

 

Sau khai mạc, Đoàn Giám khảo Hội thi đã tiến hành chấm thi chính quy kỹ thuật tại cơ quan kỹ thuật, Trung đội vận tải, Trạm Sửa chữa – Tổng hợp, Kho T5 và nội dung điều lệnh.

 

 

Ban Giám khảo chấm thi hệ thống sổ sách, văn kiện tại cơ quan kỹ thuật. 

 

 

Kết luận sơ bộ kết quả chấm thi, Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, Phó Ban Tổ chức Hội thi, Trưởng đoàn Giám khảo ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tham gia Hội thi của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Các thí sinh ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh thi nội dung điều lệnh.

 

Theo đó, xác định việc tham gia Hội thi chính quy cơ quan, cơ sở kỹ thuật là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tập trung ra Nghị quyết lãnh đạo, ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức tham gia Hội thi, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo cơ quan, đơn vị tập trung gấp rút vừa huấn luyện vừa củng cố, xây dựng chính quy cơ quan, cơ sở kỹ thuật, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt tham gia Hội thi với quyết tâm kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối.

Nhà xe Trung đội Vận tải.

 

Công tác chuẩn bị có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp, vai trò của các ngành chuyên môn của cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần và Kỹ thuật; sự quyết tâm của cán bộ, nhân viên trong công tác chuẩn bị và tham gia Hội thi.

 

 

Ban Giám khảo chấm thi tại Trung đội Vận tải.

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị tham gia thi Hội thi chính quy ngành Kỹ thuật Quân khu.

Một góc Trạm Sửa chữa - Tổng hợp.

 

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cũng đã đã đầu tư kinh phí, huy động ngày công của bộ đội để củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở kỹ thuật, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của bộ đội tại Kho T5, Trạm Sửa chữa – Tổng hợp và Trung đội Vận tải.

Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu cùng đoàn giảm khảo chấm thi tại Trạm Sửa chữa - Tổng hợp.

 

 

 

 

 

Ban Giám khảo quan triệt nội dung thi và tiến hành chấm thi tại Trạm Sửa chữa - Tổng hợp.

 

Trong đó, củng cố, xây mới 150m tường rào; lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trong Khu Kỹ thuật, củng cố ụ chắn nổ lây các nhà kho đạn dược Kho T5...; thay mới biển đầu xe, làm mới toàn bộ hệ thống biển bảng, mua sắm bổ sung trang thiết bị của trạm bảo dưỡng sửa chữa, phòng huấn luyện, nhà xe, kho vật tư,... và bổ sung, củng cố hệ thống phòng chống cháy nổ; sửa chữa nâng cấp đường nước, hệ thống điện cảnh quan môi trường,bảo đảm chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Một góc doanh trại Kho T5.

 

Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu cùng đoàn giảm khảo chấm thi tại Kho T5.

 

Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động tại đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hệ thống văn kiện, kế hoạch và công tác nghiệp vụ của cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật đầy đủ, sắp xếp, lưu trữ chính quy, khoa học, thống nhất.…

 

 

Ban Giám khảo quán triệt nội dung thi và tiến hành chấm thi tại Kho T5.

 

Thông qua Hội thi, đã góp phần để ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong các cơ quan đơn vị, xây dựng ngành kỹ thuật ngày càng chính quy, bảo đảm kịp thời kỹ thuật cho các nhiệm vụ của LLVT.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội