A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấm thi Hội thi chính quy ngành Kỹ thuật Quân khu năm 2023 tại Trường Quân sự Quân khu

Tiếp tục kế hoạch chấm thi Hội thi chính quy ngành kỹ thuật Quân khu năm 2023, ngày 17/03, đoàn giám khảo chấm thi khối sư, lữ và Trường Quân sự Quân khu do Đại tá Hồ Ngọc Thành, Trưởng phòng Tham mưu Kế hoạch Cục Kỹ thuật Quân khu, Ủy viên Ban chỉ đạo Hội thi, Phó trưởng ban Giám khảo làm trưởng đoàn đã đến dự khai mạc và chấm thi tại Trường Quân sự Quân khu; Dự Lễ khai mạc có Đại tá Hoàng Văn Sinh, Hiệu trưởng; Đại tá Dương Công Thuân, Chính ủy Nhà trường.

Quang cảnh Lễ khai mạc.

 

Tại buổi Lễ khai mạc, các đồng chí đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Hội thi của Trường Quân sự và nghe công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi. Trong thời gian qua, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tích cực, chủ động đầu tư xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường tại cơ quan và khu kỹ thuật theo đúng chỉ thị 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bảo đảm chính quy, xanh, sạch, đẹpTiến hành dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp bố trí các khu chức năng, máy móc trang thiết bị theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và sát với tình hình thực tế của đơn vị.

Các đồng chí đại biểu tham dự lễ khai mạc

 

 Bằng nguồn kinh phí trên cấp và quỹ vốn của đơn vị cùng với công sức của bộ đội đã tiến hành chỉ đạo Kho kỹ thuật sơn sửa và củng cố tất cả các loại sơ đồ sắp xếp, bảng biển, mũi tên chỉ lô, hộp đựng thẻ lô, thẻ đống, kẻ mới đường kiểm tra, đường công tác trong các nhà kho, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp súng pháo, khí tài, đạn dược theo đúng quy định của ngành.

Đại tá Hoàng Văn Cơ, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trường Quân sự báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tham gia hội thi của Nhà trường.

 

Ban Giám khảo và các đồng chí đại biểu tham dự buổi lễ.

 

 Đơn vị rà soát, bổ sung củng cố hoàn thiện hệ thống sổ sách kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, các kế hoạch công tác định kỳ, kế hoạch chiến đấu bảo vệ đơn vị, kế hoạch phòng chống cháy nổ đúng đủ theo quy định, tổ chức luyện tập thành thục các phương án, 100% các loại kế hoạch đã được làm lại theo mẫu mới, thông qua phê duyệt đúng quy định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên của cơ quan kỹ thuật cấp trên. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có tinh thần trách nhiệm cao luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hồ Ngọc Thành, Phó Trưởng Ban Giám khảo công bố các quyết định.

Ngay sau lễ khai mạc, ban giám khảo tiến hành chấm các nội dung thi theo kế hoạch tại kho kỹ thuật, trạm sửa chữa tổng hợp, đội xe vận tải và cơ quan kỹ thuật của Nhà trường. Qua chấm thi, Ban Giám khảo đánh giá Trường Quân sự Quân khu cơ bản đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nề nếp chính quy ngành kỹ thuật, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, tồn tại đối với cơ sở kỹ thuật để đơn vị khắc phục.

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội