A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 27/12/2021, Chi bộ Báo Quân khu 4 tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021. Đại tá Trần Quang Mạnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị, Trưởng Phòng Tuyên huấn Quân khu 4 dự hội nghị. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Năm 2021, chi bộ và Ban Biên tập Báo Quân khu 4 luôn bám sát nghị quyết của Đảng ủy Cục Chính trị; chấp hành nghiêm chỉ thị, kế hoạch công tác của Quân khu và Cục Chính trị. Hoạt động báo chí luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị và làm tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của LLVT Quân khu 4.

Đại tá Hồ Công Lĩnh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Nổi bật, khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Báo Quân khu 4 đã xác định rõ nhiệm vụ; cán bộ, phóng viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong hoạt động tuyên truyền, từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức; tích cực phản ánh toàn diện các hoạt động của LLVT Quân khu, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19…

Đại tá Trần Quang Mạnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị, Trưởng Phòng Tuyên huấn Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.
Các đảng viên dự hội nghị.

Cụ thể, Báo in, báo điện tử, truyền hình mở mới 12 chuyên mục; xây dựng đăng tải, phát sóng 3237 tin, 1245 bài, 3597 ảnh, 143 phóng sự truyền hình. Trong đó có 1564 tin, 459 bài, 1613 ảnh, 117 phóng sự truyền hình đăng tải, phát sóng trên báo, đài Trung ương, địa phương. Truyền hình xây dựng hơn 500 phút phóng sự, video clip phục vụ các sự kiện, hoạt động của LLVT Quân khu. Số lượng truy cập Báo điện tử trong năm đạt gần 11.000.000 lượt. Xây dựng 111 tác phẩm tham gia các giải báo chí Trung ương, địa phương. Có 12 tác phẩm đạt giải báo chí, trong đó có 3 tác phẩm đạt giải Quốc gia. Viết 112 bài, 3167 bình luận, 5763 lượt chia sẻ đấu tranh với các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Báo Quân khu 4 được tặng 5 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 4 Bằng khen Bộ Tư lệnh Quân khu về thành tích tuyên truyền bầu cử, đấu tranh trên không gian mạng, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19, hoạt động báo chí xuất bản năm 2021. Hội Nhà báo Nghệ An tặng Giấy khen cho tập thể Chi hội cùng nhiều phần thưởng khác. Năm 2021, Chi bộ Báo Quân khu 4 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đạt Đơn vị quyết thắng. 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 5 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Thiếu tá Nguyễn Đức Cương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó tổng Biên tập Báo Quân khu 4 nhấn mạnh kết quả đạt được, đề xuất biện pháp thực hiện tốt khâu đột phá, giữ vững thành tích đạt được năm 2021.
Trung tá Phùng Ngọc Thăng, Thư ký Tòa soạn phát biểu tại hội nghị.
Đại biểu Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu và đảng viên dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã tập trung thảo luận những vấn đề nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động báo in, điện tử, truyền hình; những khó khăn, vướng mắc; đề xuất biện pháp lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ và cơ quan vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Mạnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Quân khu, nhất là trong tuyên truyền chống dịch, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; cán bộ, phóng viên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, xông pha nơi tuyến đầu để kịp thời phản ánh hoạt động chống dịch, giúp đỡ Nhân dân phòng, chống lụt bão, cháy rừng của LLVT Quân khu. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị quan trọng, nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Làm tốt công tác phối hợp với báo, đài Trung ương, địa phương, thường xuyên có tin, phóng sự phát sóng tuyên truyền trên kênh VTV1, Quốc phòng Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động trên không gian mạng; tích cực tham gia các cuộc thi báo chí chất lượng tốt...

Thời gian tới, đồng chí bày tỏ mong muốn và tin tưởng Báo Quân khu tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và đề ra phương hướng, biện pháp lãnh đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh đúng, đủ, kịp thời các hoạt động của LLVT Quân khu trên các loại hình báo chí, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

 
Đảng viên dự và phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết, chỉ thị các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và hoạt động báo chí đi vào chiều sâu, vững chắc. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; có biện pháp bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện tốt khâu đột phá của Đảng ủy Cục “Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp” và khâu đột phá của chi bộ “Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, phóng viên, nhân viên”; giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đạt Đơn vị quyết thắng…

 
Trao thưởng cho các Phóng viên.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Mạnh đã trao Huy chương Quân kỳ Quyết thắng của Chủ tịch nước tặng Thượng tá Đặng Huy Cường và Đại úy QNCN Lê Văn Thắng, Phóng viên; trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị tặng Thiếu tá QNCN Trần Văn Dũng, Phóng viên; trao danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến tặng 5 đồng chí: Trung tá Phùng Ngọc Thăng, Thư Ký Tòa soạn và Thượng tá Đặng Huy Cường, Thiếu tá Hoàng Đình Trung, Thiếu tá Võ Duy Đông, Đại úy QNCN Lê Văn Thắng, Phóng viên.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội